Cần Thơ: Cứu sống một bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở

Chiều 5/11, Bác sĩ Chuyên khoa cấp II Trần Chí Dũng, Phụ trách Khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ khoa Tim mạch Can thiệp của Bệnh viện vừa thực hiện thành công ca can thiệp động mạch vành khó, cứu sống một bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp một cách ngoạn mục.

Bệnh nhân là ông Nguyễn Văn N. (50 tuổi, ở Cần Thơ). 

Trước đó, ngày 4/11, ông N được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, phải đặt ống nội khí quản, xoa bóp tim ngoài lồng ngực. Tại Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân N hôn mê nặng nhất, có nguy cơ tử vong nên chuyển viện lên bệnh viện tuyến trên là Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ để cấp cứu.

Khi nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, bệnh nhân N vẫn còn thở máy, dùng thuốc vận mạch, gọi mở mắt được. Tiến hành cấp cứu, qua hội chẩn các bác sĩ quyết định can thiệp động mạch vành cấp cứu để cứu sống bệnh nhân.

Kết quả chụp mạch vành, các bác sĩ phát hiện mạch vành bệnh nhân hẹp rất nặng (95-99%) ở cả 3 nhánh động mạch vành. Sau khi thực hiện can thiệp động mạch vành 2 nhánh (nhánh thứ 1 và thứ 2) huyết động bệnh nhân vẫn chưa ổn định. Lập tức, các bác sĩ tiếp tục can thiệp nhánh động mạch vành thứ 3 thì huyết động bệnh nhân mới ổn định.

Sau khi được can thiệp động mạch vành, bệnh nhân tiếp xúc được, ngưng thở máy. Đến tối 4/11, sau 6 giờ cấp cứu, bệnh nhân được rút ống nội khí quản nói chuyện được. Đến chiều 5/11, bệnh nhân N đã ngồi dậy, nói chuyện được và ăn uống bình thường. Bệnh nhân tiếp tục nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Bác sĩ Trần Chí Dũng cho biết, trường hợp của bệnh nhân N động mạch vành hẹp rất nặng ở cả 3 nhánh được cứu sống là một ca khó và rất hiếm gặp. Bởi theo bác sĩ Dũng, để cứu sống bệnh nhân, các bác sĩ can thiệp vừa can thiệp động mạch vành, bệnh nhân vừa thở máy và phải hạn chế lượng thuốc cản quang ở mức tối thiểu nhất, cân bằng lượng dịch xuất nhập của bệnh nhân trong quá trình can thiệp.

Thanh Sang (TTXVN)
Cứu sống một người nước ngoài bị ngưng tim đột ngột
Cứu sống một người nước ngoài bị ngưng tim đột ngột

Đại diện Bệnh viện Trung ương Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Bernard Henneau (71 tuổi, khách du lịch quốc tịch Pháp) bị ngưng tim đột ngột đã ổn định và được xuất viện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN