Bỉ dẫn đầu châu Âu trong lĩnh vực hiến và ghép tạng

Bỉ tiếp tục khẳng định vị thế quốc gia đi đầu châu Âu trong lĩnh vực hiến và ghép tạng khi đứng đầu trong tổ chức Eurotransplant – mạng lưới điều phối ghép tạng châu Âu – cả về số người hiến tạng lẫn số ca ghép được thực hiện trong năm 2025.

Kết quả này cho thấy hiệu quả của hệ thống y tế cũng như mức độ tham gia tích cực của người dân Bỉ trong hoạt động mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc này.

Phóng viên TTXVN tại Brussels dẫn số liệu do Bộ Y tế Công cộng Liên bang Bỉ công bố ngày 20/2 cho thấy, trong năm qua, Bỉ đã tiếp nhận 412 người hiến tạng, tương đương tỷ lệ 35,5 người hiến trên mỗi triệu dân. Đây là mức cao nhất trong số các quốc gia thành viên của Eurotransplant, qua đó giúp Bỉ tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong mạng lưới hợp tác ghép tạng quốc tế này.

Cùng với số lượng người hiến tạng ấn tượng, hoạt động ghép tạng tại Bỉ cũng đạt được những kết quả nổi bật. Tổng cộng đã có 1.134 ca ghép tạng được thực hiện trong năm 2025, bao gồm ghép tim, gan, phổi và thận. Những con số này phản ánh năng lực tổ chức, điều phối và trình độ chuyên môn cao của các cơ sở y tế, đồng thời mở ra cơ hội sống mới cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đáng ghi nhận, thực tế cho thấy nhu cầu ghép tạng tại Bỉ vẫn rất lớn. Tính đến cuối năm, danh sách chờ ghép tạng vẫn còn 1.463 bệnh nhân, trong đó phần lớn là những người chờ ghép thận. Điều này cho thấy nguồn tạng hiến, dù dồi dào hơn so với nhiều quốc gia châu Âu khác, vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế.

Một điểm sáng khác được Bộ Y tế Công cộng Liên bang Bỉ nhấn mạnh là sự gia tăng mạnh mẽ của tinh thần tự nguyện hiến tạng trong cộng đồng. Trong năm vừa qua, số lượng người dân đăng ký đồng ý hiến tạng đã vượt mốc 500.000, phản ánh sự chuyển biến tích cực trong nhận thức xã hội về ý nghĩa nhân văn của việc hiến tạng sau khi qua đời. Tuy vậy, song song với xu hướng này cũng ghi nhận hơn 200.000 trường hợp từ chối hiến tạng, cho thấy quan điểm của người dân vẫn còn có sự khác biệt nhất định.

Các cơ quan chức năng Bỉ cho rằng dù đã đạt được những kết quả rất tích cực nhưng vẫn còn nhiều dư địa để cải thiện. Trong đó, việc tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân về hiến tạng được xem là yếu tố then chốt, đặc biệt trong việc giảm tỷ lệ từ chối hiến tạng từ phía gia đình người quá cố - một xu hướng đang có dấu hiệu gia tăng trong những năm gần đây.

Eurotransplant là tổ chức điều phối ghép tạng gồm 8 quốc gia châu Âu, bao gồm Áo, Bỉ, Croatia, Đức, Hungary, Luxembourg, Hà Lan và Slovenia. Việc Bỉ liên tục giữ vị trí dẫn đầu trong hệ thống này không chỉ khẳng định hiệu quả của mô hình hiến - ghép tạng quốc gia, mà còn cho thấy vai trò tiên phong của Bỉ trong nỗ lực chung nhằm cứu sống bệnh nhân và thúc đẩy tinh thần nhân đạo tại châu Âu.

Hương Giang (TTXVN)
Trên 200 y bác sĩ xuyên đêm ghép bốn ca tạng từ người hiến chết não
Trên 200 y bác sĩ xuyên đêm ghép bốn ca tạng từ người hiến chết não

Sau khi tiếp nhận thông tin về một trường hợp hiến tạng do chết não, trên 200 y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế của Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh (trong đó có nhiều người đang trên đường về quê) đã khẩn trương quay trở lại bệnh viện để thực hiện các ca ghép tạng xuyên đêm vào thời điểm cận Tết Nguyên đán, mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN