Được thiết kế theo nguyên tắc “không gian mở”, gian trưng bày phác họa bức tranh tổng thể về lịch sử, hiện tại và tương lai của ngành y tế Việt Nam.
Theo một nghiên cứu mới, ăn ít nhất 5 khẩu phần socola đen mỗi tuần có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 tới 21% và lợi ích tăng lên khi sử dụng tăng dần trong phạm vi từ 1 tới 5 khẩu phần.
Trong thời gian gần đây, nhiều đơn vị tại Ấn Độ đã sáng chế ra các loại thuốc có tiềm năng lớn trong chống lại vi khuẩn kháng thuốc khánh sinh nguy hiểm.
Sáng 7/12, đại diện Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) cho biết, các y, bác sỹ bệnh viện đang điều trị, theo dõi sức khỏe 4 học sinh nhập viện cấp cứu do pháo nổ.
Với sự phát triển vượt bậc của nền y tế hiện đại cùng sự quan tâm, hỗ trợ của xã hội, "cánh cửa" hy vọng cho những bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Trung ương Huế ngày càng rộng mở.
Chiều 6/12, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường ký ban hành Kết luận thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp tại Bộ Y tế.
Nhờ triển khai hiệu quả Đề án 1816, Bệnh viện Bạch Mai đã chuyển giao thành công nhiều kỹ thuật cao cho các bệnh viện tuyến dưới, hạn chế đáng kể tỷ lệ chuyển tuyến.
Ngày 6/12, Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, hàng chục công nhân Công ty Premium Fashion (công ty may), đóng trong Khu công nghiệp WHA, thuộc xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc phải nhập viện trong tình trạng chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, cảm giác nóng bừng mặt, một số có cảm giác tức ngực, mẩn đỏ...
Một nghiên cứu mới cho thấy những người thường xuyên ăn chocolate đen có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 thấp hơn. Kết quả được công bố trên trang BMJ ngày 5/12.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa chính thức phê duyệt phương pháp chẩn đoán nhanh và chính xác Xpert MTB/RIF Ultra cho bệnh lao – căn bệnh cướp đi mạng sống của 1,25 triệu người trên thế giới vào năm ngoái.
Nhồi máu cơ tim và đột quỵ đang là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Đáng lo ngại là đột quỵ ở người trẻ tuổi đang có xu hướng ngày càng gia tăng. Do vậy, việc xác định nguyên nhân và phát triển các phương pháp điều trị mới đang được nhiều chuyên gia chú trọng.
Để thực hiện "giấc mơ lớn" về chuyển đổi số toàn diện, các cơ sở y tế phải “vươn lên từ đáy” khi nền tảng hạ tầng quá sơ sài.
Số bệnh nhân mắc ung thư mới ngày càng tăng đã trở thành gánh nặng và thách thức đối với ngành y tế; do đó các chuyên gia y tế cho rằng, bên cạnh tập trung vào điều trị, cần phải chú trọng vào việc phòng ngừa, phát hiện sớm bệnh.
Từ ngày 1/1/2025, quy định mới sẽ bỏ việc phân hạng bệnh viện sử dụng thuốc bảo hiểm y tế (BHYT). Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được sử dụng toàn bộ các thuốc trong danh mục, phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn, không phân biệt hạng bệnh viện.
“Số ca bệnh ung thư mắc mới không ngừng gia tăng, gây áp lực không nhỏ cho công tác tiếp nhận, điều trị của Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh. Việc chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực của các bệnh viện tuyến tỉnh đóng vai trò quan trọng trong việc tạo thuận lợi cho người bệnh, nâng cao chất lượng điều trị cũng như giảm tải cho tuyến trên”.
Ngày 5/12, bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, trước tình hình diễn biến phức tạp của bệnh sởi, số ca mắc mới không ngừng tăng, bệnh viện đã chủ động mở rộng khu điều trị bệnh sởi để đảm bảo tốt công tác thu dung, điều trị bệnh nhân.
Trong 11 tháng của năm 2024, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận trên 3.500 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 1 ca tử vong tại thành phố Nha Trang.
Theo nghiên cứu mới từ Viện Karolinska (Thụy Điển) và Đại học Columbia (Hoa Kỳ), tim người có một "bộ não thu nhỏ" - một hệ thần kinh riêng điều khiển nhịp đập. Phát hiện này mở ra triển vọng điều trị mới cho các bệnh về tim.
Chiều 4/11, tại Hội nghị Bệnh truyền nhiễm khu vực phía Nam, PGS.TS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh đã đề nghị các địa phương tăng cường các biện pháp phòng dịch sởi, đặc biệt là rà soát và tiêm vaccine cho trẻ em chưa được chủng ngừa.
Trang mạng biospectrumasia.com (Singapore) vừa có bài viết về việc Việt Nam xác định trí tuệ nhân tạo (AI) là công nghệ then chốt để thúc đẩy nền kinh tế và công bố một loạt quan hệ đối tác, khoản đầu tư và sáng kiến trong lĩnh vực này, đang tạo ra hiệu ứng lan tỏa đến ngành y tế và thúc đẩy tăng trưởng của ngành y.
Chiều 4/12, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, liên quan đến 4 trường hợp tử vong do cúm A/H1N1pdm ở Bình Định, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã họp trực tuyến với các ngành y tế địa phương và các chuyên gia dịch tễ, truyền nhiễm của các bệnh viện trung ương.