Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Dương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cho biết các cơ sở y tế của tỉnh Đồng Tháp đang tích cực triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí người dân trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 165/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ.
Bộ Y tế công bố có 15 bệnh truyền nhiễm nhóm A đặc biệt nguy hiểm.
An toàn thực phẩm không chỉ là câu chuyện "ăn chín uống sôi" của mỗi cá nhân mà là vấn đề chiến lược mang tính sống còn của toàn xã hội.
Từng phải từ bỏ ý định đến Côn Đảo vì không thể gián đoạn lịch lọc máu, nay nhiều bệnh nhân suy thận đã có thể yên tâm du lịch khi địa phương triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo.
Ngày 7/7, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, hiện sức khỏe bệnh nhi S.A. (9 tháng tuổi, quốc tịch Kazakhstan) đã ổn định và xuất viện sau khi được ê-kíp đơn vị gắp vật nhọn ra ngoài một cách an toàn, không ghi nhận tai biến.
Tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch triển khai Dự án 6 về "Tăng cường đáp ứng y tế trong phòng, chống ma túy" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.
Liên quan đến vụ việc nhiều người nghi bị ngộ độc do ăn cơm gà, chiều 6/7, ông Lê Văn Khoa, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đã trao đổi với phóng viên TTXVN.
Trong bối cảnh công tác phòng, chống dịch bệnh đặt ra nhiều yêu cầu mới, việc nâng cao năng lực dịch tễ học thực địa cho cán bộ y tế tuyến cơ sở có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường khả năng phát hiện sớm, điều tra và xử lý nguy cơ dịch bệnh ngay tại cộng đồng.
Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình đã sẵn sàng về nhân lực, trang thiết bị để đi vào hoạt động từ ngày 9/7.
Ngày 6/7, Trung tâm Ung thư quốc gia Hàn Quốc công bố kết quả của một nghiên cứu quốc tế, cho thấy việc tiếp xúc kéo dài với ô nhiễm không khí do giao thông có thể làm gia tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư ở trẻ em, đặc biệt là bệnh bạch cầu.
Các nhà nghiên cứu đến từ trường Y và trường Y tế Công cộng Bloomberg thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ) mới đây đã nghiên cứu thử nghiệm một loại vaccine ADN điều trị bệnh lao (TB), được đưa vào cơ thể qua đường mũi.
Khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân là chủ trương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế và chủ động quản lý sức khỏe.
Chiều 5/7, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết, sức khỏe của nhiều bệnh nhân phải nhập viện sau khi ăn cơm gà (tại phường Cam Ranh) đã chuyển biến tích cực. Tính đến chiều cùng ngày, đã có 15 trường hợp được xuất viện.
Khám sức khỏe định kỳ miễn phí toàn dân, đưa kỹ thuật cao về tuyến cơ sở, xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử... là những chương trình đang được nhiều địa phương triển khai cho thấy tinh thần của Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị từng bước đi vào cuộc sống.
“Với định hướng phát triển mạng lưới y tế đồng bộ, TP Hồ Chí Minh sẽ triển khai những chính sách đầu tư công quyết liệt cho các khu vực cửa ngõ, trong đó không ngừng nâng số lượng giường bệnh, đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại, ứng dụng các kỹ thuật chuyên sâu như phẫu thuật robot, phẫu thuật nội soi… nhằm giảm tải cho khu vực trung tâm, đồng thời mang lại cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại địa phương cho hàng triệu người dân”.
TP Hồ Chí Minh triển khai cơ chế khám sức khỏe toàn dân không phụ thuộc địa giới hành chính, tạo thuận lợi cho người dân lựa chọn cơ sở y tế phù hợp, hướng tới mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe vào năm 2026.
Tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW không chỉ dừng ở việc thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo mà còn hướng đến tạo ra giá trị dựa trên tri thức và công nghệ. Với nền tảng được tích lũy qua nhiều thập niên, cùng hệ thống bệnh viện, trường đại học và đội ngũ chuyên gia đầu ngành, Huế đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa y tế vượt ra ngoài vai trò an sinh xã hội, trở thành một ngành kinh tế dịch vụ chất lượng cao và là một cực tăng trưởng mới của thành phố.
Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Tại thành phố Huế, tinh thần ấy đang được hiện thực hóa sinh động trong lĩnh vực y tế thông qua việc làm chủ kỹ thuật cao, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy mô hình “Trường - Viện” và mở rộng hợp tác quốc tế.
Việt Nam hiện nằm trong nhóm 15 quốc gia có tỷ lệ nam giới hút thuốc lá cao nhất thế giới. Mỗi năm, thuốc lá cướp đi hơn 100.000 sinh mạng, trong đó có cả những người không hút thuốc nhưng thường xuyên hít phải khói thuốc.
Theo thông tin cập nhật mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố ngày 2/7/2026, ổ dịch do virus Hanta (chủng Andes - ANDV) liên quan đến tàu du lịch MV Hondius đã được kiểm soát và không còn là nguy cơ y tế công cộng. WHO đánh giá dự kiến sẽ không tiếp tục ghi nhận các trường hợp lây truyền liên quan đến ổ dịch này.