Ngày nay, chúng ta biết gì về căn bệnh thoái hóa thần kinh Alzheimer? Liệu bác sĩ có thể chẩn đoán bệnh trước khi xuất hiện triệu chứng? Và bệnh nhân có thể nhận được sự hỗ trợ gì?
Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), trong số những người mắc bệnh không rõ nguyên nhân với triệu chứng sốt, ho ra máu xuất hiện tại Nga, có một số trường hợp được cho là liên quan đến nhiễm vi khuẩn Mycoplasma.
Chiều 3/4, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Mít tinh hưởng ứng Ngày Sức khỏe Thế giới năm 2025 (7/4/1950 - 7/4/2025).
Chủ đề Ngày Sức khỏe thế giới (7/4) năm nay chú trọng đến vấn đề chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em, đặc biệt là ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo.
Cao Bằng là địa phương có dịch sởi bùng phát mạnh với khoảng 3.200 ca mắc từ đầu năm đến nay. Để đạt mục tiêu tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh sởi trong cộng đồng, tỉnh đã triển khai tiêm chủng vaccine phòng bệnh sởi cho trên 10.000 trẻ tại 10 huyện, thành phố.
Bệnh nhân cao tuổi bị tắc động mạch phổi cấp dẫn đến suy hô hấp, suy tim cấp được điều trị thành công bằng biện pháp tiêu sợi huyết.
Bệnh sởi ở nhiều địa phương vẫn có nguy cơ gia tăng nên các cơ quan chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp để phòng, chống bệnh.
Ngày 2/4, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng cho biết, Khoa Ngoại 1 của bệnh viện vừa thực hiện thành công phẫu thuật cắt gan cho 2 bệnh nhân có khối u gan kích thước “khổng lồ” giúp bệnh nhân có cơ hội tiếp tục cuộc sống.
Tại Lễ kỷ niệm 25 năm Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện, hàng trăm tình nguyện viên cùng tham gia hiến máu, trao gửi những đơn vị máu quý giá để cứu người.
Để đáp ứng đủ nhu cầu thuốc phục vụ khám, chữa bệnh của nhân dân, nhất là trong công tác phòng, chống dịch bệnh có thể xảy ra giai đoạn giao mùa Xuân - Hè và ngay trong dịp nghỉ lễ kéo dài (gồm: Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp lễ 30/4 và 1/5), Sở Y tế Hà Nội đã có công văn về việc đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh có thể xảy ra trong giai đoạn chuyển mùa.
Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế đã cho phép các cơ sở y tế được sử dụng các trang thiết bị y tế đã được cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài hiến, biếu, tặng cho, đóng góp, viện trợ, tài trợ (bao gồm các trang thiết bị y tế liên doanh, liên kết đã hết thời hạn hợp đồng) nhưng chưa hoàn thành thủ tục xác lập sở hữu toàn dân để khám bệnh, chữa bệnh. Các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng trang thiết bị y tế này được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 4/3/2023.
Ngày 1/4, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thông tin, bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị cho 4 bệnh nhân mắc viêm màng não do nhiễm ký sinh trùng sau khi ăn tiết canh và thịt thỏ.
Còn nhiều khó khăn khiến kết quả chiến dịch tiêm vaccine sởi chưa bao phủ hết trong tháng 3, tiếp tục triển khai tiêm vét trong đầu tháng 4.
Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận thêm 189 trường hợp mắc sởi; tiếp tục rà soát và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine sởi cho trẻ.
Một bước tiến quan trọng trong nghiên cứu chống lại virus SARS‑CoV‑2 vừa được các nhà khoa học tại Đại học KU Leuven và Trung tâm Phác thảo và Khám phá thuốc (CD3) công bố.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) thông tin, bắt đầu từ tháng 3/2025, số ca bệnh tay chân miệng đang có xu hướng gia tăng. Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm chưa có vaccine phòng bệnh, ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo phụ huynh và nhà trường cần áp dụng các biện pháp phòng ngừa.
Theo hãng tin Spunik, một nhóm nghiên cứu quốc tế, bao gồm các nhà khoa học từ Đại học Y khoa Tyumen ở Nga, đã phát hiện rằng việc thiếu ánh sáng ban ngày và tiếp xúc quá mức với ánh sáng vào ban đêm làm gia tăng nguy cơ rối loạn chu kỳ giấc ngủ ở bệnh nhân nhiễm bệnh COVID-19.
Nhờ phối hợp khẩn cấp giữa điều phối viên hướng dẫn người nhà sơ cứu qua điện thoại và êkíp cấp cứu bằng xe 2 bánh, cụ bà 75 tuổi (ngụ Quận 1, TP Hồ Chí Minh) bị ngưng tim đã có nhịp tim trở lại, trước khi xe ô tô cấp cứu đến đưa cụ bà tới bệnh viện.
Bệnh sởi đang diễn biến phức tạp, đặc biệt, tại nhiều địa phương đã xuất hiện các ổ dịch trong trường học. Việc phòng, chống dịch bệnh này trong trường học đang được quan tâm, đẩy mạnh.
Giai đoạn ủ bệnh của bệnh nhân sởi có thể từ 7 ngày đến 2 tuần.
Ngày 31/3, Bệnh viện Đà Nẵng thông tin, Khoa Nội thần kinh - Cơ xương khớp - Huyết học lâm sàng (Bệnh viện Đà Nẵng) vừa thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân cho bệnh nhân mắc đa u tủy xương. Đây là ca ghép tế bào gốc tự thân thứ 3 được thực hiện tại Bệnh viện Đà Nẵng.