Hà Nội bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện, thuốc, trang thiết bị tốt nhất để đảm bảo y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Số ca mắc COVID-19 trong những ngày qua đang có dấu hiệu gia tăng tại TP Hồ Chí Minh. Trước tình hình đó, Sở Y tế yêu cầu các địa phương tiếp tục tổ chức thêm các điểm tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là các điểm tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi và người thuộc nhóm nguy cơ.
Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), số ca mắc sốt xuất huyết tại TP Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục gia tăng trong những ngày gần đây. Đặc biệt, tỷ lệ trường hợp sốt xuất huyết nặng trên tổng số ca mắc cũng đang có dấu hiệu gia tăng.
Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, gần đây, số ca mắc COVID-19 mới và nhập viện đang có khuynh hướng gia tăng so với những tuần trước đó. Ngành y tế khuyến cáo người cao tuổi, người có bệnh lý nền cần tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ để hạn chế khả năng nhập viện và giảm tử vong.
Ngày 2/8, số ca mắc mới COVID-19 tăng vọt lên mốc 2.000 ca; có 39 ca nặng đang thở oxy.
Bộ Y tế cho biết, trong 7 tháng năm 2022, cả nước ghi nhận hơn 136.075 ca mắc sốt xuất huyết, 45 người tử vong tại 15 tỉnh, thành phố. Số mắc tăng gấp 3,2 lần, tử vong tăng 31 trường hợp so với cùng kỳ năm ngoái.
Tại hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố và các bộ, ngành về tăng cường công tác phòng, chống dịch và tiêm chủng phòng COVID-19, diễn ra ngày 2/8, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã chỉ rõ những khó khăn, thách thức trong công tác phòng, chống dịch hiện nay.
Cùng với dịch COVID-19 đang có dấu hiệu gia tăng, dịch sốt xuất huyết vẫn diễn biến phức tạp, bệnh đậu mùa khỉ có nguy cơ xâm nhập... cần phòng dịch từ sớm, từ xa khi nguy cơ dịch chồng dịch đã hiện hữu.
Sáng 2/8, Sở Y tế tỉnh Bình Dương phát đi thông báo khẩn về kết quả giải trình tự gen virus SASR-CoV-2 của Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh khẳng định vừa phát hai trường hợp nhiễm dòng phụ BA.5 trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp về bệnh đậu mùa khỉ được bang California đông dân nhất nước Mỹ đưa ra 9 ngày sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu, mức cảnh báo cao nhất của cơ quan này về căn bệnh virus lây lan nhanh.
Ngày 2/8, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp, triển khai các hoạt động chuẩn bị hồ sơ đề nghị UNESCO vinh danh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác - ông tổ của ngành Y học cổ truyền Việt Nam.
Ngày 2/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tỉnh đã ghi nhận thêm một ca tử vong do sốt xuất huyết, nâng số ca tử vong do sốt xuất huyết trên toàn tỉnh lên 4 ca.
Trước sự gia tăng số ca mắc mới COVID-19 do biến thể phụ BA.4 và BA.5 của Omicron, Giáo sư Ravichandran Manickam - Giám đốc Trung tâm phát triển vaccine và cũng là người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 của Malaysia - đã đưa ra 6 biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Ngày 1/8, Việt Nam có thêm 1.377 ca mắc mới COVID-19; có 50 ca nặng đang thở oxy.
Thông tin từ Sở Tài chính tỉnh An Giang cho biết vừa có Công văn số 1879/STC-HCSN gửi Sở Y tế đề nghị rà soát, xuất toán và yêu cầu các đơn vị trực thuộc nộp trả lại ngân sách Nhà nước theo quy định đối với số tiền chi sai, không đúng quy định kinh phí phòng, chống dịch COVID-19, số tiền trên 586 triệu đồng.
Trước tình hình gia tăng trở lại của số ca mắc, số ca nhập viện, chuyển nặng do COVID-19, Cục Y tế dự phòng đề nghị tăng cường giám sát ca nặng, các biến chủng mới nguy hiểm.
Ngày 23/7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Trong khi đó, theo chuyên gia sức khỏe cộng đồng Keletso Makofane, phản ứng toàn cầu trước dịch bệnh đậu mùa khỉ là “tồi tệ hơn phản ứng ban đầu với HIV”.
Người nghi ngờ mắc đậu mùa khỉ sẽ được lấy mẫu bệnh phẩm từ các nốt phỏng da, dịch đường hô hấp, máu để làm xét nghiệm chẩn đoán.
Chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 trên toàn quốc cho trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi đã được khởi động tại Israel ngày 31/7.
Ngày 31/7, Bộ Y tế Sudan cho biết nước này đã ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Bộ trưởng Y tế bang Kerala miền Nam Ấn Độ, bà Veena George thông báo, thanh niên 22 tuổi tử vong chiều 30/7, tại thành phố Thrissur thuộc bang này trước đó đã có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh đậu mùa khỉ ở nước ngoài. Đây là trường hợp đầu tiên tử vong vì bệnh này ở Ấn Độ và là trường hợp thứ 4 ở bên ngoài châu Phi.