Cơ sở 2 Bệnh viện Phụ sản TW sẵn sàng đón tiếp, phục vụ người bệnh. Ảnh:BVCC
Việc đưa cơ sở mới vào hoạt động không chỉ mang đến thêm một địa chỉ khám, chữa bệnh sản phụ khoa chất lượng cao với không gian rộng rãi, hiện đại và thuận tiện cho người dân trên địa bàn Hà Nội cũng như các tỉnh, thành phố lân cận, mà còn mở ra không gian phát triển mới cho các lĩnh vực mũi nhọn của chuyên ngành sản phụ khoa Việt Nam.
Tiếng khóc chào đời của một em bé
Cùng với thời khắc Cơ sở 2 Bệnh viện Phụ sản Trung ương chính thức đi vào hoạt động, tiếng khóc chào đời đầu tiên của một em bé tại đây đã trở thành dấu mốc đặc biệt, mở đầu cho hành trình mới của cơ sở y tế chuyên sâu trong lĩnh vực sản phụ khoa, sơ sinh và hỗ trợ sinh sản.
Đúng 9 giờ 12 phút, ca phẫu thuật đầu tiên tại Cơ sở 2 được Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương trực tiếp thực hiện. Sản phụ là chị H.T.N (31 tuổi, Dương Nội, Hà Nội), người đã trải qua 8 năm mong con và mang thai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Thai kỳ của chị còn đối mặt với nhiều thách thức khi có tiền sử u xơ tử cung, đòi hỏi sự theo dõi chặt chẽ của đội ngũ bác sĩ.
Bé trai nặng 4.000 gram chào đời khỏe mạnh sau ca phẫu thuật. Ngay tại phòng mổ, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh đã đặt tên em bé là “Nguyễn Hưng Nguyên”, thể hiện niềm tin vào một khởi đầu tốt đẹp đối với em bé cũng như đối với cơ sở mới của Bệnh viện Phụ sản Trung ương.
Không chỉ đón em bé an toàn, trong cùng ca phẫu thuật, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh còn trực tiếp bóc thành công khối u xơ tử cung đáy kích thước 15 cm và khối u xơ thành trước kích thước 3 cm, giúp sản phụ được điều trị bệnh lý ngay trong một lần phẫu thuật.
Thành công của ca mổ đầu tiên không chỉ mang lại niềm vui cho gia đình người bệnh, mà còn khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong xử trí các trường hợp sản khoa phức tạp, tạo nền tảng cho việc triển khai các kỹ thuật chuyên sâu ngay từ ngày đầu Cơ sở 2 đi vào hoạt động.
Hạ tầng hiện đại với hơn 2.200 kỹ thuật chuyên môn
Cơ sở 2 nằm ở vị trí thuận lợi, dễ dàng kết nối với Đại lộ Thăng Long và các tuyến giao thông huyết mạch, tạo điều kiện để người dân từ trung tâm Hà Nội cũng như các địa phương lân cận tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao trong thời gian di chuyển ngắn. Thời gian khám bệnh từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30, từ thứ Hai đến thứ Sáu.
Cơ sở 2 được đầu tư hạ tầng đồng bộ, trang thiết bị y tế tiên tiến cùng đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giàu kinh nghiệm, sẵn sàng tiếp đón người dân với các dịch vụ y tế an toàn, chất lượng và chuyên nghiệp; được đầu tư nhiều tiện ích như khu vực tiếp đón rộng rãi, khu vực chờ tiện nghi, nhà thuốc, căng tin, khu cà phê, cửa hàng tiện ích, khu lưu trú, hệ thống wifi miễn phí, bãi gửi xe rộng và nhiều dịch vụ hỗ trợ khác.
Đặc biệt, từ ngày 4 đến 7/8, chào mừng Cơ sở 2 chính thức hoạt động, Bệnh viện Phụ sản Trung ương tổ chức tuần lễ khám miễn phí phụ khoa, khám thai, siêu âm thai, siêu âm vú cho 2.000 người dân với sự tham gia trực tiếp của đội ngũ chuyên gia đầu ngành. Tất cả người tham gia đều được các bác sĩ của bệnh viện trực tiếp thăm khám, tư vấn và nhận quà chào mừng.
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, Cơ sở 2 được đầu tư hệ thống thiết bị y tế mới, hiện đại và đồng bộ; đồng thời ưu tiên bố trí đội ngũ cán bộ, bác sĩ giàu kinh nghiệm nhằm bảo đảm chất lượng chuyên môn ngay từ những ngày đầu hoạt động.
Việc đưa Cơ sở 2 vào hoạt động không chỉ góp phần giảm tải cho Cơ sở 1 mà còn tạo điều kiện triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu như điều trị ung thư phụ khoa, y học bào thai, xét nghiệm gen, di truyền và sàng lọc trước sinh - những lĩnh vực trước đây còn hạn chế do điều kiện hạ tầng và mặt bằng.
Trước đó, ngày 19/7/2026, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định cấp Giấy phép hoạt động, phê duyệt danh mục kỹ thuật chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh và tạm xếp cấp chuyên môn kỹ thuật đối với Cơ sở 2 Bệnh viện Phụ sản Trung ương.
Theo quyết định của Bộ Y tế, Cơ sở 2 được cấp phép hoạt động với quy mô 300 giường bệnh, đầy đủ các chuyên khoa lâm sàng, cận lâm sàng và các bộ phận chức năng. Đồng thời, cơ sở được phê duyệt thực hiện 2.222 danh mục kỹ thuật chuyên môn, tạo nền tảng để triển khai đồng bộ các dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao trong lĩnh vực sản phụ khoa, sơ sinh và hỗ trợ sinh sản.
Bảo đảm chất lượng chuyên môn ngay từ ngày đầu hoạt động
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, trong giai đoạn đầu, Cơ sở 2 dự kiến tiếp nhận khoảng 500 lượt bệnh nhân mỗi ngày và đưa vào sử dụng 300 giường điều trị nội trú. Theo quy hoạch, trên diện tích khoảng 6,5 ha, bệnh viện sẽ tiếp tục mở rộng lên quy mô 1.000 giường bệnh trong giai đoạn tiếp theo.
Để phục vụ hoạt động của cơ sở mới, bệnh viện đã bố trí đội ngũ nhân lực có nhiều kinh nghiệm, bảo đảm chất lượng chuyên môn trong khi Cơ sở 1 vẫn duy trì đầy đủ hoạt động khám, cấp cứu và điều trị thường quy. Hai cơ sở sẽ phối hợp linh hoạt nhằm bảo đảm người bệnh ở cả hai nơi đều được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao.
Về đầu tư, riêng dự án 300 giường bệnh của Nhà nước có tổng kinh phí gần 1.000 tỷ đồng, cùng khoảng 200 tỷ đồng vốn đối ứng từ quỹ phát triển của bệnh viện để bổ sung mua sắm và đầu tư trang thiết bị. Toàn bộ hệ thống thiết bị tại Cơ sở 2 đều được sản xuất trong các năm 2025-2026, đáp ứng yêu cầu khám, chẩn đoán và điều trị hiện đại.
Là bệnh viện tuyến cuối và trung tâm đào tạo hàng đầu cả nước trong lĩnh vực sản phụ khoa, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đồng thời thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo tuyến, đào tạo sau đại học, đào tạo liên tục và đào tạo tại chỗ cho đội ngũ nhân lực y tế.
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh khẳng định, khi có điều kiện hạ tầng tốt, không gian rộng và hệ thống trang thiết bị hiện đại, bệnh viện sẽ có thêm nhiều cơ hội phát triển các kỹ thuật cao, nâng cao chất lượng điều trị và từng bước xây dựng Bệnh viện Phụ sản Trung ương trở thành trung tâm sản phụ khoa hiện đại, đủ điều kiện triển khai các kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm quốc tế.
Việc Cơ sở 2 Bệnh viện Phụ sản Trung ương chính thức đi vào hoạt động vì vậy không chỉ là bước mở rộng về quy mô, mà còn là bước chuyển quan trọng trong chiến lược phát triển y tế chuyên sâu, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ sơ sinh và hỗ trợ sinh sản, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.