Nhận tin một thuyền viên người Nga nghi đột quỵ trên tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế, nữ bác sĩ cùng ê-kíp Bệnh viện FV đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô, leo thang dây lên tàu giữa biển động để đưa bệnh nhân vào bờ điều trị.
Từ ngày 4/8, Cơ sở 2 Bệnh viện Phụ sản Trung ương chính thức đi vào hoạt động tại thôn Ngọc Than, xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội, đánh dấu bước phát triển quan trọng của bệnh viện đầu ngành sản phụ khoa cả nước trong việc mở rộng năng lực khám, chữa bệnh, giảm tải cho cơ sở 1 và tạo nền tảng triển khai các kỹ thuật chuyên sâu hiện đại.
Người dân cư trú tại TP Hồ Chí Minh, không phân biệt thường trú hay tạm trú đều được tham gia chương trình khám sức khỏe của thành phố. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, chỉ một số cơ sở y tế công lập đủ điều kiện được tổ chức khám sức khỏe phi địa giới hành chính.
Thay vì tiếp tục tập trung nguồn lực vào một trung tâm duy nhất, trong giai đoạn tiếp theo, TP Hồ Chí Minh sẽ xây dựng hệ thống y tế đa cực.
Số trẻ đến khám, nhập viện vì COVID-19 có xu hướng tăng lên; nhiều trẻ mắc bệnh dù không đi du lịch, không tiếp xúc với nguồn lây rõ ràng và chỉ phát hiện khi có các triệu chứng bệnh.
Suy dinh dưỡng là tình trạng phổ biến ở bệnh nhân ung thư nhưng vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Trong khi đó, nhiều người vẫn tin rằng nhịn ăn hoặc cắt hoàn toàn đường, tinh bột có thể "bỏ đói" tế bào ung thư khiến người bệnh suy kiệt, làm giảm hiệu quả điều trị.
Ngày 3/8, tại buổi làm việc với Sở Y tế TP Hồ Chí Minh về công tác cấp cứu ngoại viện, Bộ Y tế đã đánh giá TP Hồ Chí Minh là địa phương triển khai hiệu quả nhất cả nước về cấp cứu ngoại viện với mô hình nhiều tầng, ứng dụng công nghệ và mạng lưới rộng khắp.
Chiều 3/8, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật trồng nối thành công cánh tay phải bị đứt rời hoàn toàn cho bệnh nhi N.B.N (4 tuổi, tỉnh Tuyên Quang) sau tai nạn giao thông do áo chống nắng bị cuốn vào bánh xe máy.
Trong 6 tháng, Cơ sở 2 của Bệnh viện Nhân dân Gia Định phối hợp cùng Trung tâm Cấp cứu 115 Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất xe cấp cứu, tiến hành cấp cứu ngoại viện cho 526 trường hợp; trong đó có 78 trường hợp là người nước ngoài.
Riêng trong tháng 7/2026, đã có 8 ca chết não hiến tạng; là một dấu mốc nhân văn đặc biệt, kỳ tích của lòng nhân ái và sự lan tỏa của phong trào hiến tặng mô, tạng tại Việt Nam.
Ngày 3/8, Sở Y tế Hà Nội phối hợp cùng Hệ thống Y tế Vinmec tổ chức Lễ công bố thành công ca phẫu thuật robot từ xa hai chiều. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, Hệ thống Y tế Vinmec vận hành thành công mạng lưới phẫu thuật robot từ xa hai chiều giữa Hà Nội và Cần Thơ, cho phép hai bệnh viện luân phiên đảm nhiệm vai trò trung tâm điều khiển và nơi tiếp nhận người bệnh.
Sau hơn hai tháng triển khai, Chương trình khám sức khỏe toàn dân tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì đà tăng tốc với tuần thứ hai liên tiếp có trên 300.000 người được khám. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 14 phường, xã có tỷ lệ khám sức khỏe thấp, dưới 5% tổng dân số.
Dịch COVID-19 đang có dấu hiệu trở lại khi các cơ sở y tế đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 gia tăng, nhiều ca nhập viện điều trị. PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế), chuyên gia cao cấp y tế có cuộc trao đổi với báo Tin tức và Dân tộc về tình hình dịch, nguy cơ gia tăng dịch hiện nay.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Israel đã bác bỏ quan niệm lâu nay rằng mọi bộ phận trong cơ thể con người đều lão hóa với cùng một tốc độ. Phát hiện này được đánh giá là bước tiến quan trọng, mở ra triển vọng phát hiện sớm ung thư, bệnh Alzheimer, tim mạch và nhiều bệnh lý liên quan đến tuổi tác.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết trong những tháng cuối năm sẽ tăng cường kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tiếp tục rà soát toàn diện các loại hình khám chữa bệnh; chấn chỉnh các tồn tại như hợp đồng khám chữa bệnh chưa đúng mẫu.
Triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị (Nghị quyết 72) về đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, nhiều địa phương trên cả nước đang tập trung củng cố y tế cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng thời đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Theo định hướng phát triển hệ thống y tế TP Hồ Chí Minh, các bệnh viện chuyên sâu không chỉ thực hiện chức năng khám, chữa bệnh mà còn phát huy vai trò là trung tâm đào tạo thực hành, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn cho y tế cơ sở.
Đột quỵ có thể xảy ra ở nhiều độ tuổi, trong khi không ít người trẻ vẫn chủ quan hoặc chưa nhận biết đầy đủ các dấu hiệu cảnh báo. Việc trang bị kiến thức, duy trì lối sống lành mạnh và xử trí đúng khi xuất hiện triệu chứng bất thường có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ sức khỏe, giảm nguy cơ tử vong và di chứng.
TP Hồ Chí Minh hiện là địa phương sở hữu hệ thống y tế lớn nhất cả nước. Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện của người dân, Thành phố định hướng phát triển hệ thống y tế theo mô hình đa tầng, đặt người dân vào vị trí trung tâm, tổ chức các tầng chăm sóc từ phòng bệnh, phát hiện sớm, điều trị, phục hồi đến quản lý sức khỏe lâu dài; bảo đảm mỗi người dân được chăm sóc đúng nơi, đúng lúc và liên tục trong mọi giai đoạn của cuộc sống.
Sáng 1/8, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp với Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị khoa học với chủ đề "Nâng cao công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn già hóa dân số".