Sáng 14/1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, trong những ngày đầu năm 2026, Bệnh viện liên tục tiếp nhận nhiều ca cấp cứu do tai nạn pháo nổ, không ít ca nghiêm trọng.
Tối 29/4, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do có bệnh nền suy tim, đái tháo đường, mắc COVID-19.
Ngày 29/4, cả nước có 1.892 ca mắc mới COVID-19, có 122 ca nặng đang phải thở oxy.
Theo các dữ liệu được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cập nhật và công bố ngày 29/4, dòng biến thể phụ XBB.1.16 của Omicron đang lây lan nhanh chóng ở Mỹ, trở thành chủng gây bệnh COVID-19 chủ đạo thứ hai ở nước này.
Ngày 28/4, Bộ Y tế có Công văn số 2598/BYT-DP gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch trước, trong và sau dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày 30/4 - 1/5.
Chiều 28/4, bệnh nhân B.T.T (56 tuổi, trú tại xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) đã được Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước cấp cứu thành công, lấy dị vật răng giả do không may nuốt vào trong quá trình uống thuốc.
Ngày 28/4, Việt Nam ghi nhận 3.094 ca mắc mới COVID-19, có 62 ca nặng đang thở oxy.
Ngày 28/4, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm ngày em bé đầu tiên ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại Việt Nam (30/4/1998 - 30/4/2023) và đánh giá kết quả hoạt động của Đơn vị hỗ trợ sinh sản IVFMD Buôn Ma Thuột. Đây là đơn vị đầu tiên ở khu vực Tây Nguyên ứng dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo phục vụ nhân dân trong khu vực.
Bộ Y tế đang nỗ lực gỡ các nút thắt, tạo cơ chế thông thoáng để giải quyết những vướng mắc về mua sắm trang thiết bị y tế.
Trong 2 ngày 27 - 28/4, tại thành phố Đà Nẵng, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng phối hợp với Hội Ung thư Việt Nam, Bệnh viện K, Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ sở phòng, chống ung thư tổ chức Hội nghị “Phòng chống ung thư thành phố Đà Nẵng lần V năm 2023”.
Theo đại diện Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, trước tình hình số ca mắc và số ca nhập viện do COVID-19 đang gia tăng, Sở đã chủ động các tình huống và phân tầng thu dung bệnh nhân COVID-19 để ứng phó. Theo đó, khi Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới có trên 50 ca nặng, thì Bệnh viện Dã chiến số 13 sẽ được kích hoạt.
Trước tình hình dịch COVID-19 có chiều hướng gia tăng, ngày 27/4, UBND tỉnh Bình Dương phát đi công văn khẩn gửi các sở, ngành, đoàn thể, UBND 9 huyện, thị, thành phố và toàn thể nhân dân trong tỉnh về việc tuân thủ thực hiện thông điệp 2K (khẩu trang và khử khuẩn) về phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (1/5).
Trước tình hình ca mắc COVID-19 tăng, chiều 27/4, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre đã tổ chức họp trực tuyến với các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn trong tỉnh nhằm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt trong kỳ nghỉ lễ sắp tới.
Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa có văn bản về việc ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với một công ty vì vi phạm quy định đăng ký lưu hành thuốc.
Ngày 27/4, Việt Nam ghi nhận 2.958 ca mắc mới COVID-19; có 85 ca nặng đang phải thở oxy.
Những ngày gần đây, số lượng bệnh nhân mắc COVID-19 có xu hướng gia tăng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh khiến nhiều người lo lắng.
Số ca mắc COVID-19 ở nước ta đang gia tăng, nhất là trong hai tuần gần đây. Đặc biệt ngày 26/4, số ca mắc đã lên tới hơn 2.700 ca, cao nhất trong hơn nửa năm qua.
Ngày 27/4, tin từ UBND huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nghi ngộ độc rượu khiến 1 người tử vong và 5 người khác phải nhập viện cấp cứu.
Trước tình hình số ca mắc và nhập viện do COVID-19 liên tục tăng trong thời gian gần đây, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ sở y tế nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng thu dung điều trị. Hệ thống cơ sở điều trị COVID-19 tiếp tục được thực hiện theo mô hình “tháp 3 tầng”.
Ngày 26/4, Việt Nam có thêm 2.731 ca mắc mới COVID-19; còn 123 ca nặng đang thở oxy.
Ngay sau khi nhận được phản ánh của người bệnh, các cơ quan truyền thông về việc chuyển tuyến người bệnh tại một số bệnh viện không tuân thủ theo quy định, ngày 26/4, Bộ Y tế đã có văn bản gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Y tế các bộ, ngành về việc chấn chỉnh hoạt động chuyển người bệnh giữa các cơ sở y tế.