Sáng 14/1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, trong những ngày đầu năm 2026, Bệnh viện liên tục tiếp nhận nhiều ca cấp cứu do tai nạn pháo nổ, không ít ca nghiêm trọng.
Ngày 3/7, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết vừa tiếp nhận và điều trị cho trường hợp hiếm gặp: Vòng tránh thai "đi lạc" vào trong bàng quang của nữ bệnh nhân 40 tuổi.
Ngày 3/7, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện nay số ca mắc tay chân miệng trên địa bàn tỉnh đang tăng cao.
Để tạo hành lang pháp lý cho việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu, chiều 1/7, Bộ Y tế cho biết đã ban hành Thông tư Quy định khung giá và phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước cung cấp. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023.
Bộ Y tế vừa quyết định thành lập 7 đoàn đi kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác phòng, chống sốt xuất huyết và tay chân miệng tại các tỉnh, thành phố trọng điểm.
Theo Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), 6.000 chai thuốc Immunoglobulin điều trị tay chân miệng đã về đến Việt Nam vào ngày 23/6 để cung ứng cho các bệnh viện. Số lượng thuốc trên đã đáp ứng được nhu cầu cấp bách của các bệnh viện.
Thông tin từ Bệnh viện Quân y 175, Thành phố Hồ Chí Minh, rạng sáng 30/6, máy bay trực thăng cùng Tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện đã vận chuyển thành công một ngư dân bị đột quỵ não từ Trung tâm Y tế Trường Sa về đất liền kịp thời.
“Tầm soát sớm – Chìa khóa vàng phòng ngừa ung thư tiêu hóa” là thông điệp được đưa ra tại Hội thảo Cập nhật những tiến bộ về nội soi chẩn đoán và điều trị ung thư sớm đường tiêu hóa, do Bệnh viện Quốc tế Phương Châu tổ chức ngày 30/6 tại Cần Thơ.
Năm nay, bệnh tay chân miệng được đánh giá là đến sớm hơn và xuất hiện nhiều ca bệnh nặng, nguy hiểm.
Tuần lễ "Làm mẹ an toàn" năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 1 - 7/10, triển khai tại 51 tỉnh.
Chiều 29/6, tại buổi họp cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, đại diện Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, số ca mắc tay chân miệng đang có xu hướng tăng mạnh trong thời gian gần đây. Tình hình dịch bệnh nếu tiếp tục gia tăng, có hai loại thuốc có thể gặp khó khăn trong cung ứng giai đoạn tiếp theo.
Mặc dù chưa ghi nhận ca tử vong nhưng theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), trong tuần 25 (từ ngày 19 - 25/6), số ca mắc tay chân miệng và sốt xuất huyết trên địa bàn tiếp tục tăng nhanh.
Chiều 28/6, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị rắn độc cắn nguy kịch. Nhờ được truyền kịp thời 10 lọ huyết thanh kháng nọc rắn đa giá, bệnh nhân đã thoát chết.
Chủ quan, nhầm lẫn với các bệnh khác, nhiều người mắc sốt xuất huyết đến bệnh viện khi đã biến chứng nặng.
Ngày 27/6, Bệnh viện Từ Dũ (TP Hồ Chí Minh) cho biết, các bác sĩ vừa cấp cứu thành công cho một thai phụ 39 tuổi (ngụ Bình Dương) mang thai lần 3 bị ngưng tim, ngưng thở do vỡ tử cung.
Ngày 27/6, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP Hồ Chí Minh cho biết vừa tiếp nhận một bé gái 4 tuổi bị tắc ruột vì ăn bông gòn trong ruột gấu bông.
Tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã ghi nhận nhiều trẻ bị viêm phổi do Mycoplasma, với các triệu chứng không điển hình.
Ngày 25/6, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ đã mổ đẻ thành công cho sản phụ mang ba thai, với một bé trai khác trứng và hai bé gái cùng trứng chào đời khỏe mạnh. Đây là một trường hợp mang thai tự nhiên rất hiếm gặp.
Triển khai Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Bộ Y tế là Bộ đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ Chính phủ giao và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định tại Quyết định số 1661/QĐ-TTg.
Sau hơn 8 tháng bị gián đoạn, từ ngày 26/6, Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh triển khai ghép gan trở lại. Trong tuần đầu tiên, đơn vị sẽ ghép gan cho hai bệnh nhi bị xơ gan nặng. Thông tin được đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 chia sẻ ngày 26/6.
Sáng 26/6, Bệnh viện 199 Đà Nẵng cho biết vừa tiếp nhận 7 ca bệnh nghi ngộ độc thực phẩm, trong đó có hai trẻ nhỏ.