Sáng 14/1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, trong những ngày đầu năm 2026, Bệnh viện liên tục tiếp nhận nhiều ca cấp cứu do tai nạn pháo nổ, không ít ca nghiêm trọng.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu tháng 6 đến nay, tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết đang có diễn biến phức tạp khi số ca mắc mới không ngừng gia tăng.
Theo phân tích các mẫu lấy từ động vật, các nhà khoa học đã phát hiện rằng nhiều khả năng virus SARS-CoV-2 đã lây truyền nhiều lần từ hươu sang người. Kết quả trên được công bố trên tạp chí Nature số ra mới đây.
Thời gian gần đây, tại Bệnh viện Bạch Mai liên tục tiếp nhận các bệnh nhi mắc viêm phổi do Mycoplasma; trong đó, đã ghi nhận một số ca biến chứng viêm phổi nặng phải thở oxy và một số ca bị viêm phổi thùy kháng thuốc.
Chiều 12/7, Đoàn công tác của Bộ Y tế do bà Lê Hồ Phương Nga, Phó Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra, làm việc với một số đơn vị tại Bình Thuận nhằm giám sát công tác phòng, chống sốt xuất huyết, tay chân miệng tại tỉnh.
Chiều 12/7, UBND tỉnh Nam Định và Bệnh viện Bạch Mai đã ký kết hợp tác hỗ trợ toàn diện về y tế.
Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 13 quy định khung giá và phương pháp định giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu, tại các cơ sở y tế công. Thông tư được đánh giá là “mở lối” cho các cơ sở y tế hoạt động cũng như có hướng dẫn cụ thể để các đơn vị có căn cứ xây dựng giá dịch vụ một cách thống nhất.
Ngày 12/7, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, thời gian qua đã tiếp nhận và điều trị nhiều trường hợp trẻ nhập viện trong tình trạng vết thương gót chân có dấu hiệu bị nhiễm trùng, hoại tử do bị nan hoa xe đạp kẹp gây khuyết hổng da, lộ gân, viêm gân vùng gót chân…
Chiều 11/7, tại kỳ họp HĐND TP Hồ Chí Minh khoá 10, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, thẩm mỹ "chui" không phải là vấn đề mới nhưng đã trở thành một hiện tượng thách thức đối với các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố.
Những ngày gần đây, số ca mắc tay chân miệng nhập viện tại các bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh gia tăng nhanh chóng. Một số bệnh viện tuyến cuối của Thành phố đã phải kê thêm giường bệnh, bổ sung nhân sự nhằm đảm bảo công tác điều trị.
Thanh tra Bộ Y tế đã có kết luận thanh tra về công tác quản lý nhà nước về khám, chữa bệnh, bảo hiểm y tế và dân số tại thành phố Hà Nội.
Năm 2023, dân số Việt Nam cán mốc 100 triệu người, một điểm nhấn quan trọng với rất nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức, nhất là việc nâng cao chất lượng dân số khi quy mô dân số gia tăng.
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa ban hành Kế hoạch 2064/KH-UBND về việc sử dụng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong năm 2023, xác định nhu cầu cần bổ sung 5.090 liều vaccine phòng COVID-19 từ Bộ Y tế, để đảm bảo tổng nhu cầu 17.000 liều vaccine trong năm 2023.
Cục Quản lý dược là cơ quan đầu mối thường xuyên trao đổi, tập huấn để đảm bảo chất lượng vaccine, liên tục giám sát, kiểm định vaccine lưu hành trên thị trường. Các vaccine nhập khẩu phải được cấp phép ở nước sở tại, khi về Việt Nam phải kiểm định lại, đạt tiêu chuẩn một lần nữa mới được đưa vào sử dụng. Vì vậy, người dân có thể yên tâm về chất lượng vacinne được sử dụng hiện nay".
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 98/NQ-CP ngày 10/7/2023 về việc bố trí ngân sách Trung ương năm 2023 cho Bộ Y tế để mua vaccine cho Chương trình tiêm chủng mở rộng.
Công tác dân số của Hà Nội vẫn đang còn nhiều thách thức, tốc độ gia tăng dân số, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn ở mức cao...
Ngày 10/7, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, địa phương vừa ghi nhận một bệnh nhi tử vong do sốt xuất huyết Dengue tại thị xã Buôn Hồ. Đây là trường hợp tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trên địa bàn tỉnh tính từ đầu năm tới nay.
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch 2498/KH-SYT về việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 năm 2023 trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo tất cả các đối tượng được tiêm chủng đủ liều và an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế trong 6 tháng cuối năm.
Từ ngày 7 - 9/7, tại Sóc Trăng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp Liên chi hội Tim mạch nhi và Tim bẩm sinh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám, chữa bệnh cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Chuyên gia dự báo, thời gian tới, Hà Nội có thể sẽ là “điểm nóng” về sốt xuất huyết. Hiện dịch sốt xuất huyết có dấu hiệu “đảo chiều” so với năm 2022.
Trước tình hình dịch tay chân miêng đang diễn biến phức tạp, Bộ Y tế và các địa phương đang khẩn trương rà soát, mua sắm để đảm bảo ứng phó với các tình huống dịch.