Ngày 20/1, tại Hà Nội, Bộ Y tế họp Hội đồng thẩm định thừa nhận Bộ tiêu chuẩn chất lượng quốc tế của Ủy ban chung tiêu chuẩn y tế Mỹ (JCI: Joint Commission International). Cuộc họp do Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì.
Liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại cơ sở “Bánh mì cóc Cô Bích”, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, đến trưa 12/11, các bệnh viện đã tiếp nhận 316 trường hợp. Ngành y tế đang phối hợp với Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) để phân lập, nuôi cấy vi sinh và giải trình tự gen nhằm xác định nguyên nhân và yếu tố liên quan đến chùm ca ngộ độc này.
Theo phóng viên TTXVN tại London, Bộ trưởng Khoa học Anh Patrick Vallance vừa công bố kế hoạch mới nhằm đẩy nhanh việc loại bỏ dần các thử nghiệm trên động vật trong nghiên cứu khoa học, thông qua việc tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ in 3D mô người.
Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức tại Ninh Bình đang trong giai đoạn gấp rút hoàn thiện, để kịp thời đưa vào sử dụng theo đúng kế hoạch; vấn đề nhân sự, chuyên môn, trang thiết bị… cũng đang được các bệnh viện khẩn trương triển khai, đảm bảo chất lượng như cơ sở 1.
Trong một ngày, Bệnh viện Phổi Trung ương đã phối hợp với các chuyên gia và các đơn vị: Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện E, Bệnh viện Đại học Y dược - Đại học Quốc gia, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa… thực hiện thành công hai ca ghép phổi cho hai người bệnh. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, hai ca ghép phổi đã được thực hiện thành công trong một ngày.
Chiều 11/11, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông tin, số trường hợp nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh mì “Cóc Cô Bích” đã tăng lên gần 300 ca. Đa số bệnh nhân ổn định và đã được xuất viện.
Cục Quản lý Dược vừa cấp giấy đăng ký lưu hành cho 14 vaccine, sinh phẩm; trong đó có thuốc Pembroria là thuốc điều trị ung thư của Nga.
Liên quan vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại hệ thống bánh mì “Cóc Cô Bích”, TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận hơn 230 trường hợp nhập viện, trong đó có trường hợp bị biến chứng nặng, nhiễm trùng huyết, suy thận cấp do nhập viện trễ.
Ngày 11/11, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo “Giải mã gen-Genetica: nền tảng khoa học cho y tế cá nhân thời đại mới”.
Chiều 11/11, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông tin về trường hợp bệnh nhân mắc sốt mò thể nặng, với các biến chứng viêm phổi, tổn thương gan và nguy cơ viêm màng não.
Ngày 11/11, Bệnh viện Quân y 175, Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, đơn vị vừa cấp cứu thành công một bệnh nhân bị tràn khí, tràn máu màng phổi tại đặc khu Trường Sa.
Sáng 11/11, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho bệnh nhân N.M.T, 65 tuổi, trú tại Hà Nội, bị chấn thương phức tạp vùng hàm mặt sau một tai nạn lao động hy hữu.
Các nhà nghiên cứu Australia mới đây đã dẫn đầu một thử nghiệm đầu tiên trên người về liệu pháp chỉnh sửa gene, giúp giảm 50% lượng cholesterol “xấu” và triglyceride ở những người mắc chứng rối loạn lipid khó điều trị.
Chỉ trong vòng 3 ngày (từ ngày 7 - 9/11), các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh thực hiện lấy, ghép tạng cho 12 người bệnh từ 2 người chết não hiến tạng. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên, Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện thành công ghép phổi từ nguồn tạng hiến và đây cũng là ca ghép phổi từ người hiến chết não đầu tiên của khu vực phía Nam.
Theo nghiên cứu được Đại học California ở San Francisco (Mỹ) và Đại học Adelaide (Australia) công bố ngày 10/11, việc bệnh nhân mắc rung nhĩ duy trì thói quen uống một ly cà phê mỗi ngày sẽ giúp giảm tới 39% nguy cơ tái phát cơn rung nhĩ. Đây là thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên đầu tiên trên thế giới về việc xác định mối liên hệ giữa thói quen uống cà phê và bệnh rung nhĩ (AF).
Trong bối cảnh dân số già hóa và bệnh mạn tính gia tăng, các chuyên gia trong và ngoài nước cho rằng việc chuẩn hóa học phần “Vaccine học” trong đào tạo y khoa sau đại học là yêu cầu cấp thiết để thích ứng với chiến lược tiêm chủng trọn đời toàn cầu.
Thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, đơn vị đã thực hiện loại bỏ thành công polyp đại tràng kích thước lớn (30x22mm) cho một bệnh nhi 13 tuổi có tiền sử lồng ruột tái diễn.
Liên quan đến vụ nghi ngộ độc làm 235 trường hợp phải nhập viện cấp cứu tại 13 bệnh viện sau khi ăn bánh mì ở Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10/11, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.
Nhằm đáp ứng với mô hình dân số đô thị đặc thù và tối ưu nguồn lực y tế công lập, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại hệ thống bệnh viện trên địa bàn theo hướng mở rộng “bệnh viện hạt nhân” đến các khu vực khác của Thành phố.
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, ngày 9/11, Bệnh viện đã tổ chức thành công ca lấy ghép đa tạng từ người hiến chết não, cứu sống 6 bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và 2 bệnh nhân chờ ghép. Đây là ca lấy ghép đa tạng từ người hiến chết não thứ 4 của Bệnh viện trong năm 2025.
Bệnh viện đa khoa Bà Rịa (Thành phố Hồ Chí Minh) thông tin, đơn vị đã tiếp nhận thanh niên 32 tuổi, bị tai nạn giao thông tại xã Long Hải. Sau thời gian cấp cứu tại bệnh viện, thanh niên được các bác sĩ xác định tình trạng đa chấn thương trên cơ thể, không thể hồi phục.