TP Hồ Chí Minh: Tăng tốc hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe miễn phí cho 14 triệu người dân

Lãnh đạo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2026, Thành phố sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình khám sức khỏe toàn dân, phấn đấu hoàn thành mục tiêu 14 triệu người dân đang sinh sống trên địa bàn được khám sức khỏe trong năm 2026.

Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, sau một tháng triển khai tổ chức khám sức khỏe toàn dân, chương trình đã đạt được những kết quả bước đầu.

Số liệu cập nhật trên Nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng đến ngày 24/6/2026 cho thấy, trong 31 ngày đầu triển khai (từ ngày 25/5 đến 24/6), toàn thành phố có 108.895 người dân được khám sức khỏe, bình quân 3.378 người mỗi ngày. Đáng chú ý, tiến độ triển khai chương trình có xu hướng tăng qua từng tuần.

Chú thích ảnh
Trung bình mỗi ngày TP Hồ Chí Minh khám bệnh miễn phí cho gần 3.400 người.

Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, ngay từ khi triển khai chương trình, ngành y tế xác định mục tiêu không chỉ tổ chức các đợt khám sức khỏe mà còn xây dựng hệ thống cung ứng dịch vụ đủ năng lực, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe thuận tiện, công bằng và chất lượng.

Tại tuyến y tế cơ sở, hoạt động khám sức khỏe được triển khai đồng bộ tại các trạm y tế với sự hỗ trợ của các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa. Tại các bệnh viện, khu vực khám sức khỏe được bố trí riêng với khu khám chữa bệnh thường quy; quy trình tiếp nhận, khám và trả kết quả được tổ chức độc lập nhằm giảm thời gian chờ đợi, đồng thời không ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh hằng ngày.

Nhiều bệnh viện cũng thành lập các đội khám lưu động, sẵn sàng phối hợp với chính quyền địa phương khi có yêu cầu. Cùng với đó, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố triển khai chương trình khám sức khỏe cho khoảng 1 triệu công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, ngành y tế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành chương trình. Đặc biệt, hồ sơ sức khỏe điện tử của mỗi người dân đã hoàn tất các bước chuẩn bị và sẽ chính thức ra mắt vào ngày 1/7/2026.

Ông Tăng Chí Thượng cũng cho biết, để hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe cho toàn bộ người dân trong 6 tháng còn lại của năm 2026, Thành phố sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp như đưa dịch vụ khám sức khỏe đến gần người dân hơn; triển khai mô hình khám sức khỏe phi địa giới hành chính, cho phép người dân lựa chọn cơ sở y tế tham gia chương trình để khám sức khỏe, không phụ thuộc nơi đăng ký cư trú; tận dụng các lần người dân tiếp xúc với hệ thống y tế để thực hiện khám sức khỏe.

Cùng với đó, Thành phố cũng nâng cấp Dashboard quản lý khám sức khỏe toàn dân thành công cụ quản trị dân số khám sức khỏe theo thời gian thực; tăng cường kiểm tra việc thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; đẩy mạnh truyền thông, huy động sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân....

Theo lãnh đạo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, khám sức khỏe toàn dân không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị ở cơ sở. Thực tế cho thấy, tại những địa phương có sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tiến độ khám sức khỏe được cải thiện rõ rệt. Do đó, cần phát huy vai trò chỉ đạo của chính quyền địa phương.

“Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự chủ động của ngành y tế, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và sự hưởng ứng của người dân, mục tiêu 100% người dân thành phố được khám sức khỏe trong năm 2026 hoàn toàn có thể đạt được”, ông Tăng Chí Thượng nhận định.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết thêm, chương trình khám sức khỏe toàn dân không chỉ hướng tới hoàn thành mục tiêu trong năm 2026 mà còn là cơ sở để xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe mới của Thành phố, trong đó mỗi người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử, được khám sức khỏe định kỳ, quản lý sức khỏe liên tục và được phát hiện, can thiệp sớm tại tuyến y tế cơ sở.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc
Đồng bộ giải pháp xây dựng nền tảng quản lý sức khỏe toàn dân
Đồng bộ giải pháp xây dựng nền tảng quản lý sức khỏe toàn dân

Việc triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm cho người dân đang từng bước chuyển từ giai đoạn khởi động sang giai đoạn hoàn thiện cơ chế, chuẩn hóa quy trình và đồng bộ hóa hệ thống quản lý.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN