Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đánh giá, trong bối cảnh năm 2025 có nhiều thay đổi mang tính “cách mạng” về phương thức quản trị và tổ chức bộ máy, Thành phố đã hoàn thành các yêu cầu đặt ra. Đây là nỗ lực rất lớn và đáng khích lệ, nhất là đối với lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng, bởi áp lực của công tác tổ chức khi phải sắp xếp lại “đội hình mới” rất lớn.
Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu ngành tổ chức xây dựng Đảng tập trung tham mưu để thực hiện tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong bối cảnh yêu cầu ngày càng cao, việc nhiều, có nhiều việc khó.
Trong công tác bố trí cán bộ, lãnh đạo Thành ủy Thành phố lưu ý cần đảm bảo nguyên tắc nhưng cũng phải linh hoạt, phù hợp với điều kiện của thực tiễn. Nguyên tắc chung là vì lợi ích chung, bố trí cán bộ là để tổ chức, “đội hình” mạnh hơn. Muốn vậy, làm công tác tổ chức phải hiểu đúng năng lực thực chất, nắm bắt tâm tư tình cảm, nguyện vọng, mong muốn của cán bộ, từ đó tham mưu bố trí phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đề nghị sớm hoàn thành cơ sở dữ liệu Đảng trong quý I/2026. Bởi Thành phố là nơi đi đầu, cái nôi của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, có điều kiện thuận lợi hơn nhiều địa phương khác. Công tác phát triển đảng viên mới cần chú trọng; không chỉ chú trọng đến chỉ tiêu mà phải chú ý đến chất lượng đảng viên.
Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Thái Thị Bích Liên triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026.
Theo Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Thái Thị Bích Liên, trong năm 2026, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ tham mưu cụ thể hóa và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; phối hợp tham mưu chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ban tiếp tục tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị Thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và biên chế hợp lý…
Năm 2025, các cấp ủy, tổ chức Đảng từ Thành phố đến cơ sở đã chủ động triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp được cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tập trung thực hiện đảm bảo theo chủ trương, định hướng, tiến độ của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy. Việc tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp là tiền đề quan trọng, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động, lựa chọn ra đội ngũ lãnh đạo có đủ uy tín, năng lực để dẫn dắt Thành phố Hồ Chí Minh trong 5 năm tới.
Thành phố triển khai Chiến dịch 15 ngày đêm làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức Đảng, đảng viên trên cơ sở dữ liệu đảng viên. Sau khi kết thúc chiến dịch, đến ngày 3/12 đã có 173/173 đảng bộ hoàn thành việc làm sạch cơ sở dữ liệu đảng viên (bước 1) với 368.657 đảng viên (đạt 100%); 171/173 Đảng bộ hoàn thành việc Import (nhập dữ liệu) lên Hệ thống cơ sở dữ liệu 4.0 với 368.157 đảng viên (bước 2).
Chiến dịch đã vượt qua những khó khăn về nhân lực thực hiện và hạn chế về trang thiết bị kỹ thuật, áp lực về tiến độ và yêu cầu cao về chuẩn dữ liệu; công tác tổ chức thực hiện quyết liệt, tập trung liên tục 15 ngày đêm và thành công, vượt, về trước kế hoạch theo chỉ đạo của Trung ương 10 ngày. Sau chiến dịch, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương duy nhất trong cả nước không thuộc diện thí điểm triển khai các phần mềm của Trung ương, đã chủ động tiến hành chiến dịch và hoàn thành làm sạch cơ sở dữ liệu đảng viên để phục vụ các nghiệp vụ công tác có liên quan trong thời gian tới.