Xuân tình nguyện - Tết nhân ái tại Đắk Lắk

Ngày 24/1, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Huyện ủy, UBND huyện Krông Búk tổ chức Chương trình “Xuân tình nguyện - Tết nhân ái” năm 2024.

Chú thích ảnh
Tặng quà Tết cho hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng. 

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực như: Trao tặng 60 suất quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 300 lượt người dân; trao tặng 20 xe đạp và 28 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; trao 1 nguồn vốn khởi nghiệp cho thanh niên phát triển kinh tế; hỗ trợ 1 công trình thắp sáng đường quê; khởi công xây dựng 2 nhà nhân ái cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Tổng kinh phí các hoạt động trên 700 triệu đồng. Tại chương trình, người dân và thanh, thiếu nhi còn được tham gia các trò chơi dân gian, vui chơi có thưởng, tham quan gian hàng chợ Xuân.

Đây là hoạt động góp phần chia sẻ khó khăn với nhân dân vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt là các gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ em nghèo, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết đến, Xuân về. Đồng thời, chương trình là dịp để thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (2/3/1930 - 2/3/2024); chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029; thi đua chào mừng 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 - 22/11/2024).

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk Y Lê Pas Tơr cho biết, với chủ đề “Năm thanh niên tình nguyện”, ngay từ đầu năm 2024, tuổi trẻ toàn tỉnh đã có nhiều chương trình, hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần trách nhiệm và khí thế sẵn sàng giúp đỡ gia đình, thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vui Xuân đón Tết. Trong đó, Chương trình “Xuân tình nguyện - Tết nhân ái” năm 2024 tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong việc vận động, kết nối nguồn lực tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng.

Chú thích ảnh
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ 1 nguồn vốn khởi nghiệp cho thanh niên huyện Krông Búk. 

Chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, tại chương trình, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phát động toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên thi đua thực hiện các chỉ tiêu trọng tâm như: 100% cơ sở Hội, Hội cấp huyện và các tổ chức Hội thành viên có các hình thức tuyên truyền phù hợp về Đại hội; 100% tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở có công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội; mỗi Ủy ban Hội các huyện, thị xã, thành phố và tổ chức Hội thành viên có ít nhất một hoạt động chào mừng Đại hội. Bên cạnh đó, tuổi trẻ toàn tỉnh phấn đấu mỗi Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp huyện tổ chức ít nhất 1 chuyến khám bệnh, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo; tiếp tục đảm nhận công trình xây dựng nhà tình nghĩa, nhà nhân ái và nhà tình thương cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình học sinh nghèo hiếu học... 

Chú thích ảnh
Đại biểu kéo băng khánh thành công trình thanh niên thắp sáng đường quê tại thị trấn Pơng Drang. 

Dịp này, tại Cụm công nghiệp Krông Búk (thị trấn Pơng Drang, huyện Krông Búk), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức chương trình “Tết sẻ chia, năm Rồng khởi sắc”. Chương trình được thực hiện tại 25 tỉnh, thành phố trên cả nước với chuỗi hoạt động chào Xuân Giáp Thìn và trao quà Tết cho hơn 10.000 người thụ hưởng là công nhân lao động, ngư dân và Bộ đội Biên phòng, bộ đội vùng biển. Tại tỉnh Đắk Lắk, chương trình đã trao tặng 400 suất quà Tết cho thanh niên công nhân; trao tặng công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại thôn Trung Hồ (xã Ea Hồ, huyện Krông Năng) với chiều dài 1 km.

Tin, ảnh: Hoài Thu (TTXVN)
Ấm áp Tết Nhân ái cho người nghèo
Ấm áp Tết Nhân ái cho người nghèo

Ngày 24/1, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức chương trình Tết Nhân ái năm 2023 và “Chợ Tết Nhân ái 0 đồng”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN