Xô xát, đập phá tường nhà dân liên quan đến dự án Đài hóa thân hoàn vũ tại Ninh Bình

Mặc dù nhân dân phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình phản đối xây dựng Đài hóa thân hoàn vũ Việt Đức do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Đức, Ninh Bình làm chủ đầu tư, tuy nhiên ngày 29/11, doanh nghiệp này vẫn cố ý phá bỏ tường bao và rau màu của dân để xây dựng hàng rào chắn nơi dẫn vào Khu xây dựng dự án nhằm không cho người dân xâm phạm. 

Chú thích ảnh
Tường rào nhà bà Nguyễn Thị Lan bị xô đổ. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Bà Nguyễn Thị Lan, 64 tuổi, phường Nam Sơn cho biết, vào lúc 0 giờ ngày 29/11, nhiều người lạ mặt đã đập cửa nhà yêu cầu bà dọn đồ đạc để công nhân xây dựng Đài hóa thân hoàn vũ Việt Đức. Lúc này, trong nhà chỉ có bà Lan và cháu bé 20 tháng tuổi.

Tuy không được sự đồng tình của bà Lan, đám người này vẫn cố ý lấy điện thoại của bà khống chế không cho bà gọi điện cho người thân và tiến hành đập phá tường bao và phá hoại rau màu nhà bà để dựng hơn 50 m hàng rào chắn không cho người dân vào Khu xây dựng dự án.

Hiện, bà Lan và cháu bé đều bị hoảng loạn về tinh thần. 

Chú thích ảnh
Nhiều người dân thuộc khu vực tổ 6 bị hành hung với nhiều thương tích. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Theo nhiều người dân phường Nam Sơn, thời điểm 12 giờ 30 phút ngày 29/11, có khoảng 35 người mặc trang phục của Công ty vệ sĩ đã đến xua đuổi và cầm gậy xô ngã nhiều người dân khiến cho 4 người dân bị thương ở tay và chân. Hiện, 4 người dân này đã được đưa vào bệnh viện để chữa trị. 

Đến 17 giờ cùng ngày, hàng chục người dân phường Nam Sơn vẫn đang tập trung tại khu vực Thung Lang, nơi dẫn vào Khu xây dựng dự án để phản đối việc xây dựng Đài hóa thân hoàn vũ Việt Đức. Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra. 

Chú thích ảnh
Người dân địa phương tập trung đông người phản đối dự án. Ảnh: Ninh Đức Phương/TTXVN

Dự án xây dựng nghĩa trang Khu Sơn Lạc Viên (Đài hóa thân hoàn vũ Việt Đức) được UBND tỉnh Ninh Bình cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngày 25/01/2013. Đến ngày 23/7/2018, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 958/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Đài hóa thân hoàn vũ Việt Đức với diện tích gần 4,2 ha, tổng mức đầu tư 131 tỷ đồng cho chủ đầu tư dự án là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Đức, Ninh Bình.

Tuy nhiên, do lo ngại dự án xây dựng trên địa bàn khi đi vào hoạt động sẽ ảnh hưởng đến đời sống người dân địa phương, hàng trăm người dân phường Nam Sơn đã dựng lều tại khu vực triển khai dự án để phản đối xây dựng.

Hải Yến  (TTXVN)
Tiếp tục tuyên truyền để người dân đồng thuận xây đài hóa thân tại Tam Điệp
Tiếp tục tuyên truyền để người dân đồng thuận xây đài hóa thân tại Tam Điệp

Ngày 26/11, hàng chục người đã tập trung tại khu vực tổ 6, phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình để phản đối việc chuẩn bị xây dựng Đài hóa thân hoàn vũ Việt Đức tại địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN