Tiếp tục tuyên truyền để người dân đồng thuận xây đài hóa thân tại Tam Điệp

Ngày 26/11, hàng chục người đã tập trung tại khu vực tổ 6, phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình để phản đối việc chuẩn bị xây dựng Đài hóa thân hoàn vũ Việt Đức tại địa phương.

Chú thích ảnh
Người dân địa phương tập trung đông người phản đối dự án. Ảnh: Ninh Đức Phương/TTXVN

Người dân cho rằng, việc xây dựng và đi vào hoạt động đài hóa thân hoàn vũ sẽ ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của họ.

Khi nghe thông tin nhà thầu sẽ triển khai khởi công xây dựng công trình Đài hóa thân hoàn vũ Việt Đức tại Thung Lang, tổ 6, phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, nhiều người đã tập trung từ sáng sớm 26/11 để phản đối. Tuy nhiên, thời điểm phóng viên TTXVN có mặt sáng 26/11, tại đây không có dấu hiệu nào của việc khởi công xây dựng công trình từ phía chủ đầu tư và nhà thầu, không có người của các đơn vị, không có máy móc thi công.

Những người tập trung phản đối phần lớn là người già, phụ nữ tại khu vực được cho là nơi xây dựng đài hóa thân. Họ cho rằng, nếu công trình đài hóa thân hoàn vũ được xây dựng sẽ ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của nhân dân các tổ 4, tổ 5, tổ 6, tổ 8, tổ 10... đặc biệt là 2 trường học của phường Nam Sơn là trường Tiểu học và Trung học cơ sở nằm trên trục đường chính dẫn tới khu dự kiến xây dựng, cách đó chừng 500 đến 700 m. 

Bà Trần Thị Bình, nhà ở cách khu đất dự kiến xây dựng công trình cho biết, nếu xây dựng dự án thì gia đình bà không biết phải làm thế nào, bởi nhà ngay sát đường đi chính dẫn vào khu dự án, cuộc sống của gia đình chắc chắn sẽ bị đảo lộn.

Cùng ý kiến với bà Bình, ông Nguyễn Hữu Thảo, tổ 4, phường Nam Sơn cho biết, đã nhiều lần gửi đơn và gặp trực tiếp lãnh đạo chính quyền từ phường đến tỉnh để trình bày nguyện vọng của bản thân ông và người dân địa phương về việc không đồng ý xây dựng dự án. Ông Thảo cho biết ông và những người dân khác không phản đối xây dựng đài hóa thân nhưng phải lựa chọn địa điểm xây dựng cho phù hợp, bởi địa điểm này quá gần khu dân cư và trường học.

Trao đổi vấn đề này, ông Dương Đức Đằng, Chủ tịch UBND thành phố Tam Điệp cho biết, dự án xây dựng Đài hóa thân hoàn vũ Việt Đức do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Đức, Ninh Bình làm chủ đầu tư, đã được UBND tỉnh Ninh Bình cấp phép.

Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn chưa khởi công xây dựng được do chưa nhận được sự đồng tình của người dân, đây lại là một trong những điều kiện quyết định về việc xây dựng công trình. Trước thực trạng người dân tập trung đông người để phản đối việc khởi công xây dựng công trình, UBND thành phố Tam Điệp đã nhiều lần gặp gỡ, trao đổi và đối thoại với người dân, gần đây nhất là lần đối thoại diễn ra vào cuối tháng 10/2018, lãnh đạo UBND thành phố Tam Điệp, các sở, ngành hữu quan và đại diện chủ đầu tư đã trao đổi, giải đáp những băn khoăn, vướng mắc của người dân liên quan đến dự án, trong đó tập trung vào các nội dung về xử lý ô nhiễm môi trường đặc biệt là bụi, khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn và trật tự giao thông. Dự án này nằm trong quy hoạch tổng thể Khu Sơn Lạc Viên với diện tích thực hiện gần 4,2 ha, tổng mức đầu tư 131 tỷ đồng, áp dụng công nghệ lò đốt tiên tiến, hiện đại được nhập khẩu đồng bộ mới 100% từ Mỹ. 

Chủ tịch UBND thành phố Tam Điệp cho biết: UBND thành phố  Tam Điệp đã cử cán bộ xuống nắm tình hình. Thời gian tới, UBND thành phố Tam Điệp tiếp tục phối hợp với các ngành hữu quan tích cực tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, cơ sở khoa học của dự án, đặc biệt là việc đảm bảo vệ sinh, môi trường, cảnh quan xung quanh, tiến tới đồng thuận xây dựng công trình.

Đức Phương (TTXVN)
Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc tại Ninh Bình
Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc tại Ninh Bình

Ngày 3/11 , Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN