Xe tuồn cát sông Đồng Nai 'phá' đường cứu hộ Sao Bọng

Hàng nghìn khối cát khai thác từ sông Đồng Nai tại khu vực xã Đăng Hà và Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước được “tuồn” về các địa phương tiêu thụ do các xe hạng nặng chuyên chở đang khiến đoạn đường 5 km chặng Sao Bọng - Đăng Hà (dự án đường cứu hộ - cứu nạn) xuống cấp đáng báo động.

Xã Đăng Hà nằm bên thượng nguồn sông Đồng Nai - cách trung tâm Bình Phước hơn 70 km. Đây là vùng khó khăn vừa được chính quyền làm đường cứu hộ nối về vùng đất này. Đường cứu hộ là con đường huyết mạch kết nối giữa Bình Phước với tỉnh Lâm Đồng. Thế nhưng, con đường đang “gồng mình” dưới sức nặng của hàng trăm xe chở cát khai thác trên khúc sông Đồng Nai ùn ùn chạy ngày, chạy đêm.

Theo ghi nhận tại hiện trường cho thấy, nhiều đoạn đường Sao Bọng nối liên xã Đăng Hà về xã Thống Nhất của tỉnh Bình Phước lầy lội, trơn trượt do xe cát cày ải. Có mặt tại đây, chúng tôi khổ sở bởi dòng xe hạng nặng chở cát gầm rú trên đường, nhưng không thấy bất kỳ đơn vị chức năng nhắc nhở…

Đường cứu hộ, cứu nạn Sao Bọng có chiều dài 33,3 km được triển khai nâng cấp từ năm 2011, với chiều dài khoảng 5 km (đoạn thuộc thôn 5 xã Thống Nhất) chỉ toàn đất đá lổm chổm. Đoạn thuộc thôn 5 đang hư hỏng nặng, không chỉ xe tải chở vật liệu xây dựng mà còn có xe container chở hàng hóa, xe vận tải hành khách… Đây còn là đoạn đèo dốc, nhiều khúc cua gấp và xuất hiện nhiều điểm sạt lở. 

Nhiều năm qua, bà con sống ở đây phải chịu cảnh "nắng bụi - mưa lầy". Ông Đặng Hữu Thọ, thôn 5, xã Thống Nhất bức xúc cho biết: “Gia đình tôi sống ở đây nhiều năm qua phải chịu ảnh hưởng rất nhiều vì xe chở đất đá làm hư đường. Với mật độ xe trọng tải lớn chở hàng, đặc biệt là chở cát xây dựng khiến cho con đường sụt lún, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà. Chúng tôi sống dọc con đường này nên sinh hoạt gia đình rất khổ sở”.

Theo người dân, đã có nhiều tai nạn xảy ra thường xuyên và gây hư hỏng nhiều phương tiện. Anh Ngô Văn Hải, thôn 5, xã Thống Nhất ngao ngán nói: “Đoạn đường này hư hỏng nhiều năm nay rồi. Bà con chúng tôi ở đây cũng phải sống chung với khó khăn, mọi người trong gia đình hít phải khói bụi dẫn đến bị bệnh về đường hô hấp. Hàng ngày, đưa con cháu đi học rất vất vả, nhiều trường hợp xảy ra tai nạn thường xuyên, do đất đá lởm chởm dày mặt đường. Đối phó bụi do xe chở cát, gia đình phải che kín mít, sống trong cảnh bịt bùng khó chịu”.

Chủ tịch UBND xã Thống Nhất Bùi Xuân Thế cho biết, quá nhiều xe tải lớn chạy qua tuyến đường, nhất là xe chở vật liệu xây dựng, gây hư hỏng ở đoạn đèo dốc. Thời gian, địa phương đã kiến nghị nhanh chóng nâng cấp. Trước tình trạng đường xấu, không chỉ người dân bức xúc mà chính quyền địa phương rất mong muốn con đường  sớm được đầu tư, duy tu sửa chữa để cho bà con đi lại thuận tiện. Hiện tại, đoạn đường khoảng 5 km đang xuống cấp gây nguy hiểm cho lưu thông, cản trở phát triển cho địa phương.

Dự án nâng cấp đường cứu hộ, cứu nạn Sao Bọng - Đăng Hà được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt đầu tư năm 2010 với tổng kinh phí hơn 137 tỷ đồng và vừa được điều chỉnh vốn lên 210 tỷ đồng để trải thảm nhựa. Hiện, chỉ còn hơn 5 km đường bị xuống cấp trầm trọng.

K GỬIH (TTXVN)
Hai tàu chở hàng đâm nhau trên sông Đồng Nai
Hai tàu chở hàng đâm nhau trên sông Đồng Nai

Trên sông Đồng Nai, đoạn gần cảng Cát Lái (TP Hồ Chí Minh) đã xảy ra vụ va chạm giữa 2 tàu hàng loại lớn, chở theo nhiều container. Sự cố không gây thương vong về người nhưng gây thiệt hại nặng cho các tàu và hàng hóa trên tàu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN