Xe khách gây tai nạn nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh

Vào hồi 10 giờ 45 phút  4/2, trên tuyến đường Hồ Chí Minh - đoạn qua xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi xe khách đâm phải xe cùng chiều đang lưu thông làm 1 người chết và 8 người bị thương; trong đó có nhiều người bị thương nặng, tiên lượng xấu.

Lãnh đạo Ban ATGT tỉnh và huyện Ngọc Lặc động viên gia đình các nạn nhân. Ảnh: baothanhoa.vn


Vào thời điểm trên, xe ô tô khách của nhà xe Mạnh Tân BKS 36B-011.06 đang chở khách từ huyện Bá Thước xuống thành phố Thanh Hóa thì bất ngờ xảy ra vụ va chạm khiến ông Trương Văn B (73 tuổi, ở xã Hạ Trung, Bá Thước) tử vong tại chỗ. 8 hành khách khác bị thương, trong đó có 4 người trong tình trạng đa chấn thương, bị sốc, mất nhiều máu, vỡ sọ não, gãy chân tay... và hiện đang hôn mê. Tất cả các nạn nhân đều ngồi trên xe khách trên.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, các cơ quan chức năng đã đến hiện trường đưa người bị nạn đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ngọc Lặc, đồng thời phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tại nạn.

Ban An toàn Giao thông tỉnh Thanh Hóa cũng đã đến Bệnh viện Đa khoa huyện Ngọc Lặc hỗ trợ 3 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tử vong; 2 triệu đồng cho những người bị thương nặng và một triệu đồng cho những người bị thương nhẹ. UBND tỉnh Thanh Hóa cũng chỉ đạo cơ sở y tế miễn phí chữa trị cho những nạn nhân bị thương.

Như vậy chỉ trong vòng hơn 1 tuần, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.


Trịnh Duy Hưng (TTXVN)

Nạn nhân thứ 10 tử vong trong vụ tai nạn ở Thanh Hóa
Nạn nhân thứ 10 tử vong trong vụ tai nạn ở Thanh Hóa

Nạn nhân thứ 10 trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh, qua địa bàn huyện Như Xuân (Thanh Hóa) ngày 24/1 đã tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN