Xe 47 chỗ chở 105 người

Trong 3 ngày cao điểm phục vụ đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lực lượng thanh tra giao thông đã phối hợp với các bến xe tiến hành rà soát, kiểm tra phương tiện trước khi xuất bến và đã xử lý trên 30 xe khách, taxi vi phạm an toàn giao thông, đặc biệt có 10 trường hợp chở quá số người quy định.

Cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý lỗi không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy của người tham gia giao thông tại chốt giao thông Daewoo – Kim Mã. Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN


Theo Ban Thanh tra Giao thông Vận tải Hà Nội, cá biệt có trường hợp của công ty Hoàng Phương chạy tuyến Mỹ Đình - Thanh Hóa xe 47 chỗ nhưng chở tới 105 người. Lực lượng chức năng đã phạt 27 triệu đồng đối với lái xe và doanh nghiệp vi phạm.

Tuy nhiên, có nhiều ý kiến phản ánh rằng con số vi phạm bị xử lý còn quá ít so với thực tế. Theo Chánh thanh tra Giao thông Vận tải Hà Nội Trần Đăng Hải, sẽ rất khó giám sát việc thu giá vé của xe khách nếu xe bắt khách dọc đường.

Chị Hà Thanh, một hành khách bắt xe từ Hà Nội về Thanh Hóa, cho biết xe của nhà xe Tùng Lâm xếp ghế kín lối đi, thu giá vé 150.000 đồng/khách, trong khi giá ngày thường là 90.000 đồng/khách. Nếu khách phản ứng sẽ bị mời xuống xe. Có một số trường hợp khách kém may mắn hơn vừa bị thu giá cao vừa bị "bán" dọc đường.

Theo ông Nguyễn Quang Toàn, Giám đốc bến xe Mỹ Đình, trong đợt phục vụ 30/4, tại bến đã có 100 trường hợp vi phạm tăng giá vé, không niêm yết giá vé... và bị đình tải từ 1 đến 15 ngày. Các tuyến vi phạm chủ yếu là Hà Nội chạy các tuyến Thái Bình, Thanh Hóa...


Tuyết Mai (TTXVN)

TP Hồ Chí Minh phân luồng giao thông cho đêm pháo hoa 30/4
TP Hồ Chí Minh phân luồng giao thông cho đêm pháo hoa 30/4

Chương trình bắn pháo hoa sẽ được tổ chức tại Tòa nhà Bitexco Financial Tower, số 2 Hải Triều, quận 1, được giới hạn bởi vành đai gồm các tuyến đường Võ Văn Kiệt - Tôn Đức Thắng - Đồng Khởi - Lê Lợi - Phó Đức Chính - Võ Văn Kiệt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN