TP Hồ Chí Minh phân luồng giao thông cho đêm pháo hoa 30/4

Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hoạt động kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015), Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP Hồ Chí Minh đã có thông báo tổ chức phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tránh xảy ra tình trạng ùn tắc xung quanh khu vực tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt và chương trình bắn pháo hoa tối 30/4.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho người dân tới xem bắn pháo hoa. Ảnh: An Hiếu - TTXVN


Theo đó, Sở GTVT sẽ cấm các loại xe lưu thông từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 30/4 nhằm phục vụ chương trình biểu diễn nghệ thuật tại khu vực Công viên 30/4. Cụ thể, cấm xe lưu thông trên tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đoạn từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Nguyễn Du), Phạm Ngọc Thạch (đoạn từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Lê Duẩn), Công xã Pari (đoạn từ Lê Duẩn đến Hàn Thuyên), Pasteur (đoạn từ Nguyễn Du đến Hàn Thuyên và đoạn từ Alexander de Rhodes đến Nguyễn Thị Minh Khai), Alexander de Rhodes (đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Phạm Ngọc Thạch), Hàn Thuyên (đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Công xã Pari).

Chương trình bắn pháo hoa sẽ được tổ chức tại Tòa nhà Bitexco Financial Tower, số 2 Hải Triều, quận 1, được giới hạn bởi vành đai gồm các tuyến đường Võ Văn Kiệt - Tôn Đức Thắng - Đồng Khởi - Lê Lợi - Phó Đức Chính - Võ Văn Kiệt.

Kể từ 20 giờ đến 22 giờ 30 ngày 30/4, Sở GTVT sẽ cấm phương tiện lưu thông trên các tuyến đường bên trong vành đai giới hạn nêu trên và một số tuyến đường như Tôn Đức Thắng (đoạn từ cầu Khánh Hội đến đường Công trường Mê Linh); Đồng Khởi (đoạn từ Ngô Đức Kế đến Tôn Đức Thắng); Nguyễn Tất Thành (đoạn từ Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội); Bến Vân Đồn (đoạn từ Lê Quốc Hưng đến cầu Khánh Hội); Võ Văn Kiệt (đoạn từ Phó Đức Chính đến Tôn Đức Thắng).


Trần Xuân Tình (TTXVN)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN