Vụ xe tải lao xuống vực ở Gia Lai: Hầu hết nạn nhân có gia cảnh khó khăn

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng 9/2 tại cung đường liên xã Đak sơmei - Hà Đông thuộc địa phận làng Bok Rẫy, xã Đak Sơmei, huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khiến 6 người tử vong tại chỗ. Được biết, hầu hết nạn nhân trong vụ tai nạn có gia cảnh khó khăn.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tại nạn. Ảnh: Quang Thái/TTXVN

Sáng 9/2, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ 3 triệu đồng/người bị thương, mỗi gia đình có người tử vong là 5 triệu đồng. Huyện Đak Đoa cũng hỗ trợ 3 triệu đồng/người bị thương và 5 triệu đồng cho gia đình có người tử vong.

Ghi nhận của phóng viên, không khí tang thương bao trùm gia đình mất đi người thân ngày đầu năm, ba người may mắn sống sót sau chuyến đi định mệnh vẫn chưa hết bàng hoàng.

Tuy đã qua cơn nguy kịch sau khi được đưa lên khỏi vực thẳm nhưng anh Guêm (23 tuổi, trú tại, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang) vẫn chưa hết bàng hoàng. Như được trở về từ cõi chết, anh Guêm cho biết, sau khi bốc mỳ xong, mọi người cùng lên xe để trở về thì gặp nạn. Lúc xe bị nạn, mọi người đều đang mệt mỏi vì phải bốc vác suốt nhiều giờ. Một số người đang ngủ chập chờn. Lúc này Guêm bỗng nghe tiếng nổ lớn, rồi chiếc xe mất lái lao xuống.

"Khi xe lao xuống, mọi người bị lộn nhào trong xe, còn tôi ngất đi. Khi tỉnh dậy tôi thấy toàn thân đau rát, mọi người xung quanh nằm bất động. Lúc đó, tôi bị vật gì đè lên người, không cử động được. Một lúc sau tôi được người dân hỗ trợ kéo ra ngoài", anh Guêm cho biết thêm.

Cũng chưa hết bàng hoàng, anh Nguyễn Tấn Vinh (34 tuổi), nạn nhân may mắn nhất vì khi xe lao xuống vực anh bị văng ra ngoài và chỉ xây xát nhẹ. Theo anh Vinh, khoảng 9 giờ ngày 8/2, cả đoàn vào xã Hà Đông bốc hàng. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, sau khi bốc xong hàng, mọi người lên xe đi về. Trên đường về, xe di chuyển đến đoạn đường trên thì thấy tài xế cố gắng bẻ tay lái nhưng không được. Sau đó xe lao xuống vực sâu.

"Lúc xe lao xuống, tôi ngồi ở hàng ghế thứ 2 trong ca bin, không hiểu vì sao tôi bị văng ra ngoài. Lúc đó tôi bò xuống vực soi đèn xem như thế nào rồi gọi điện báo lực lượng chức năng", anh Vinh kể lại.

Ngoài Guêm và anh Nguyễn Tấn Vinh còn có Gun (31 tuổi) cùng trú tại huyện Mang Yang cũng may mắn thoát chết sau vụ tai nạn kể trên.

Như TTXVN đã đưa tin, vào khoảng 1 giờ ngày 9/2, ô tô tải biển kiểm soát 81C-111.25 do tài xế Huỳnh Đức Nguyên điều khiển đi từ hướng xã Hà Đông ra Đak Sơmei (huyện Đak Đoa, Gia Lai) chở mỳ. Khi đi đến xã Đak Sơmei xe đã tự lao xuống vực bên phải theo hướng lưu thông. Thời điểm xảy ra tai nạn trên cabin có 9 người. Vụ tai nạn khiến 6 người tử vong, 3 người bị thương. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Quang Thái (TTXVN)
Vụ xe tải lao xuống vực ở Gia Lai: Trước khi xảy ra tai nạn, xe chạy với tốc độ cao
Vụ xe tải lao xuống vực ở Gia Lai: Trước khi xảy ra tai nạn, xe chạy với tốc độ cao

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, qua kiểm tra thiết bị giám sát hành trình tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho thấy, tốc độ lần cuối thiết bị giám sát hành trình ghi nhận lúc 0 giờ 53 phút 39 giây ngày 9/2 là 54km/h. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN