Vụ tai nạn hầm lò tại Quảng Ninh: Thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân 

Ngày 3/4, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cùng lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam và Công ty Than Thống Nhất đã thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn hầm lò làm 4 người tử vong, 7 người khác bị thương.

Chú thích ảnh
Thăm hỏi bệnh nhân Hoa Văn Sang đang được theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. 

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nghiêm Xuân Cường, Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân và các đoàn thể đến thăm hỏi, động viên thân nhân của 4 công nhân tử vong cùng 7 công nhân đang được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

UBND tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ ban đầu từ 18-20 triệu đồng cho mỗi công nhân tử vong, 5 triệu đồng cho mỗi công nhân bị thương.

Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ ban đầu cho mỗi gia đình công nhân tử vong là 20 triệu đồng, Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng cho mỗi gia đình có công nhân tử vong. Công ty Than Thống Nhất phối hợp và hỗ trợ gia đình các công nhân bị nạn để đưa họ về gia đình, lo hậu sự chu đáo. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ 10 triệu đồng/1 người tử vong, 5 triệu đồng/1 người bị thương. Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ tổng 11 triệu đồng.

Trước đó, sáng 3/4, TTXVN đã đưa tin "Quảng Ninh: Sự cố hầm lò làm bốn công nhân tử vong", theo đó, vào khoảng 0 giờ 20 phút ngày 3/4, tại Công ty Than Thống Nhất (Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) ở thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) xảy ra sự cố tại gương lò XV5-140 số 2, Phân xưởng Đào lò 2, khiến 4 công nhân tử vong và 7 người khác bị thương.

Nơi xảy ra sự cố là Lò đào, có diện tích 23m2, chống thép SVP-27, bước chống 0,5m/vì. Lò đã đào được 240m/thiết kế 380m. Bước đầu xác định nguyên nhân sự cố do cháy khí mê tan.

Bốn công nhân xấu số là các anh Trần Văn Bảo (sinh năm 1989, trú tại Lục Hồn, Bình Liêu, Quảng Ninh), Nguyễn Thành Luân ( sinh năm 1987, trú tại Đoan Hùng, Phú Thọ), Tạ Văn Nhâm (sinh năm 1990, trú tại Phổ Yên, Thái Nguyên), Lê Văn Huyên (sinh năm 1991, trú tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng).

Ngoài 4 nạn nhân tử vong còn có 7 công nhân khác bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh gồm: Đàm Văn Đội (sinh năm 1993, trú tại tỉnh Cao Bằng), Nguyễn Mạnh Mong (sinh năm 1989, trú tại tỉnh Tuyên Quang), Phạm Duy Chuyên (sinh năm 1986, trú tại tỉnh Thái Bình), Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1979, trú tại tỉnh Hải Dương), Vi Văn Hiếu (sinh năm 1988, trú tại tỉnh Nghệ An), Hoa Văn Sang (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Lào Cai) và Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 1986, trú tại tỉnh Thái Nguyên).

Thạc sỹ, Bác sỹ Nguyễn Bá Việt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, khoảng 5 giờ sáng 3/4, bảy nạn nhân được đưa vào viện, qua kết quả xét nghiệm, đánh giá sơ bộ, cơ bản các nạn nhân tổn thương phần mềm. Trong đó, 1 trường hợp đang theo dõi ngộ độc khí mê tan tại Khoa hồi sức tích cực, đã tạm ổn định; đã được hội chẩn với Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai. Hiện, các nạn nhân đều tạm ổn định, một vài trường hợp có thể được xuất viện sớm.

Tin, ảnh: Thanh Vân (TTXVN)
Sự cố hầm lò ở Quảng Ninh: 4 công nhân tử vong
Sự cố hầm lò ở Quảng Ninh: 4 công nhân tử vong

Vào khoảng 0 giờ 20 phút ngày 3/4/2024 tại Công ty Than Thống Nhất (Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - KTV) ở thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) xảy ra sự cố tại gương lò XV5-140 số 2, Phân xưởng Đào lò 2 khiến 4 công nhân tử vong và 7 người khác bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN