Vụ sập Trung tâm thương mại không gây thiệt hại về người

Chiều 4/8, ông Vũ Tiến Cược, Tổng quản lý - đại diện đơn vị thi công Trung tâm thương Lotte Mart Bình Dương, cho biết về nguyên nhân vụ sập trung tâm là do quá trình thi công mặt sàn bê tông tầng 2 có diện tích 300m2 bị sập đè lên tầng 1. Theo ông Cược, vụ tai nạn chỉ gây thiệt hại về vật chất, không gây thương vong về người.

Hiện trường vụ sập.




Ông Cược bổ sung thêm hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Dương và Sở Xây dựng kiểm tra. Nguyên nhân vụ sập, theo nhận định ban đầu là do đặt hai máy bơm bê tông lên mặt sàn quá nặng. Quá trình bơm đổ bê tông làm chân giàn giáo bị rung khiến khung kết nối đà giàn giáo bị lỏng, gây đổ sập mặt sàn tầng 2. Khi xảy ra vụ việc, có 10 công nhân đang thi công, phát hiện khối sàn bê tông bị rung chuyển mọi người kịp chạy nên không ai bị thương vong.

Khoảng 8 giờ sáng ngày 4/8, công trình Trung tâm thương mại Lotte Mart Bình Dương tại phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An (Bình Dương) -dự án lớn có vốn đầu tư của nước ngoài, đang thi công đã bất ngờ bị đổ sập.


Tin, ảnh: Dương Chí Tưởng
Sập trung tâm thương mại tại Bình Dương
Sập trung tâm thương mại tại Bình Dương

Khoảng 8 giờ ngày 4/8, công trình Trung tâm thương mại “Lotte Mart Bình Dương” tại phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đang trong quá trình thi công đã đổ sập tầng 1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN