Vụ Nhà máy xi măng Xuân Thành bị 'quây': Dân đã giải tán

Ngày 2/1, người dân xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm (Hà Nam) đã giải tán khỏi khu vực trước cổng Nhà máy xi măng Xuân Thành đóng tại địa phương, sau khi những yêu cầu của họ được đáp ứng. Người dân cũng đã dỡ lều bạt, vật dụng khỏi cổng nhà máy, trả lại lối đi cho doanh nghiệp.

Theo ông Nhữ Xuân Thứ, Chủ tịch UBND xã Thanh Nghị, ngay sau khi làm việc với người dân, Nhà máy Xuân Thành đã đẩy nhanh tiến độ làm đường. Trong đêm 1/1/2014, các tổ thi công đã làm 3 ca liên tục, hoàn thành hơn 100 mét đường; lãnh đạo Nhà máy cam kết sẽ hoàn thành phần xử lý mặt đường bằng phẳng trước Tết Nguyên đán Giáp Ngọ và sau Tết sẽ tiến hành trải nhựa.

Theo quan sát của phóng viên, hiện tuyến đường trước cổng Nhà máy xi măng Xuân Thành đang được khẩn trương thi công. Nhà máy đã bố trí hàng chục phương tiện cùng nhiều công nhân để đẩy nhanh tiến độ làm đường.

Trước đó, từ ngày 29/12/2013, nhiều người dân địa phương đã tập trung đông người, dựng lều, thậm chí mang quan tài đến "quây" cổng Nhà máy Xuân Thành, vì cho rằng hoạt động sản xuất của doanh nghiệp này gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

Tuy nhiên, tham gia lưu thông ở tuyến đường này không chỉ có xe của Nhà máy Xuân Thành bởi cũng trong cùng địa bàn khu vực xã Thanh Nghị, còn có một số doanh nghiệp khác tham gia sản xuất xi măng và khai thác vật liệu xây dựng. Lượng xe của các doanh nghiệp này lên đến hàng trăm chiếc, nhiều chiếc lưu thông không có bạt che đậy cẩn thận.

Chủ tịch UBND xã Thanh Nghị cho rằng: Với mật độ nhà máy như vậy, xe lưu thông đi lại nhiều, trong khi tuyến đường đang xây dựng, thì ô nhiễm, bụi bặm là khó tránh khỏi.

Được biết, Nhà máy xi măng Xuân Thành có công suất thiết kế 3,6 triệu tấn/năm, với tổng vốn đầu tư 5.200 tỉ đồng, ứng dụng công nghệ Đức, tự động hóa 100%.


Nguyễn Cúc
Xử lý vụ ngộ độc thực phẩm tại công ty Gilimex
Xử lý vụ ngộ độc thực phẩm tại công ty Gilimex

Căn cứ vào văn bản, chứng cứ mà các cơ quan chức năng xác định, các bên không chứng minh được bà Tuyết có lỗi gây ra vụ ngộ độc thực phẩm, vì vậy không được xử phạt hành chính bà Tuyết, công ty phải sớm trả lại số tiền 88,2 triệu đồng đang nợ bà Tuyết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN