Vụ chìm tàu Bulk Jupiter: Vẫn còn 16 người mất tích

Tính đến thời điểm này, vụ chìm tàu Bulk Jupiter xảy ra vào ngày 2/1, tại vùng biển Vũng Tàu, cách mũi Nghinh Phong 155 ki lô mét về phía Đông Nam đã khiến 16 người mất tích, 2 người chết, 1 người được cứu sống.

Máy bay EC-225 Không quân Hải quân xuất phát đi cứu nạn tàu Bulk Jupiter.


Lãnh đạo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực III (Vũng Tàu) cho biết, đến thời điểm hiện tại, tàu SAR 413 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực III đã tìm thấy 3 thuyền viên (2 thuyền viên đã tử vong) của tàu Bulk Jupiter (quốc tịch Bahamas), một thuyền viên còn sống, 16 thuyền viên chưa tìm thấy.

Trong hôm nay (4/1), tàu SAR 413 sẽ đưa các thuyền viên của tàu Bulk Jupiter về đất liền để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân gặp nạn.

19 thuyền viên đều là người Philippines. Thuyền trưởng tàu Bulk Jupiter 35 tuổi, người nhiều tuổi nhất là một thợ máy (50 tuổi), thuyền viên trẻ nhất mới 22 tuổi.

Hiện nay công tác tìm kiếm, cứu nạn đang gặp rất nhiều khó khăn vì tại khu vực tàu gặp nạn tình hình thời tiết xấu, sóng to cấp 8, dâng cao 3,5 mét, biển động, gió thổi mạnh. Theo thông thông tin ban đầu, tàu Bulk Jupiter bị chìm rất có khả năng do sóng to gió lớn.


Chiều qua (3/1), máy bay EC-225 Không quân Hải quân đã bay ra vị trí tàu Bulk Jupiter bị chìm cứu hộ và đã trở về đất liền. Sáng nay, máy bay thủy phi cơ DHC-6 của Quân chủng Hải quân sẽ tiếp tục bay ra vị trí cứu nạn.


Tin, ảnh: Minh Quân
8 tàu nỗ lực tìm kiếm tàu chìm Bulk Jupiter tại Vũng Tàu
8 tàu nỗ lực tìm kiếm tàu chìm Bulk Jupiter tại Vũng Tàu

Tại khu vực tàu Bulk Jupiter bị chìm đang có 8 tàu gồm SAR 413, HQ 608, CSB 4034 và các tàu hàng hải Zim Asia, Pan Uno, Kota Nekad, OLNG Muttrah, Sea land Metetor tham gia tìm kiếm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN