Vụ cháy nhà chết 6 người: Do xe máy để trong nhà chập điện

Kết luận của cơ quan chuyên môn nguyên nhân chính gây hỏa hoạn là do hệ thống điện của xe mô tô đậu ngay chân cầu thang bị chạm mạch, gây cháy.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Huỳnh Thế Anh/TTXVN

Liên quan vụ cháy nhà làm tử vong 6 người trong gia đình ông Trần Quang Tiên xảy ra ngày 31/7, tại nhà số nhà 91, Phan Bội Châu, phường 7, thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) Công an tỉnh Cà Mau vừa công bố kết luận của Viện Khoa học Kỹ thuật hình sự, Bộ Công an về nguyên nhân thực sự gây vụ hỏa hoạn.

Theo đó, kết luận của cơ quan chuyên môn nguyên nhân chính gây hỏa hoạn là do hệ thống điện của xe mô tô đậu ngay chân cầu thang bị chạm mạch, gây cháy.

Cụ thể là do sự cố chập điện từ bình ắc quy của xe mô tô (theo thuật ngữ chuyên môn là sự cố ngắn mạch). Sự cố ngắn mạch phát sinh hồ quang điện mang năng lượng cao, đốt cháy vỏ cách điện. Hiện tượng trên đã làm nóng gây cháy dây dẫn điện nên tạo hạt đồng nóng chảy mang nhiệt độ cao, khi rơi xuống gây cháy các vật liệu dễ cháy ở xung quanh.

Vì thế, khi xảy ra hỏa hoạn lửa bùng phát rất nhanh, bao trùm cả căn nhà, làm 6 người trong gia đình, trong đó có 5 người đang ngủ say trên gác gỗ chết ngạt trước khi bị lửa thiêu cháy.

Như vậy nguyên nhân vụ cháy được công bố này khác với những dự đoán ban đầu khi cho rằng hệ thống điện sinh hoạt trong gia đình các nạn nhân bị chập gây cháy.

Huỳnh Thế Anh (TTXVN)
Cháy nhà 3 tầng ở phố Lê Duẩn, Hà Nội
Cháy nhà 3 tầng ở phố Lê Duẩn, Hà Nội

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 12 giờ ngày 10/8 tại ngôi nhà số 211 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã được lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội nhanh chóng dập tắt vào khoảng 12 giờ 20 phút cùng ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN