Vỡ bờ bao chống lũ, hàng chục hộ dân ở Cần Thơ mất trắng tài sản

Trong nhiều ngày qua, mực nước trên sông Hậu liên tục dâng cao vượt mức báo động 3 khiến nhiều tuyến đường trung tâm thành phố Cần Thơ liên tục bị ngập nặng do triều cường vào sáng sớm và chiều tối.

Đường Phan Đình Phùng (quận Ninh Kiều) bị ngập sâu do triều cường hôm 7/10. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN

Rạng sáng 10/10, triều cường dâng cao đã làm vỡ một đoạn bờ bao chống lũ dài gần 20m, ở khu vực 3, Cồn Khương, thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Cần Thơ khiến hàng chục hộ dân bị mất trắng hoa màu, thủy sản, nhà cửa bị ngập sâu trong biển nước.

Theo nhiều người dân, đoạn bờ bao chống lũ bị vỡ vào rạng sáng 10/10, nước tràn vào nhà dân và khu vực trồng trọt, nuôi cá rộng hơn 20 ha khiến người dân không kịp trở tay. Nhiều khu vực bị ngập sâu trong nước từ 0,5 mét trở lên, có nơi bị ngập sâu đến 1 mét.

Ông Nguyễn Văn Giàu, sống ở khu vực 3, Cồn Khương cho biết, trước đó nhà ông và nhà hàng chục hộ dân đã bị ngập do triều cường. Rạng sáng 10/10, đoạn bờ bao ngăn triều bất ngờ bị vỡ, nước tràn qua nhấn chìm toàn bộ nhà cửa, các ao nuôi cá, gây thiệt hại nặng nề về tài sản cho các hộ dân.

Đứng thất thần trước căn nhà bị nước nhấn chìm hơn 0,5 mét, ông Bùi Văn Dây (67 tuổi) buồn bã cho biết, nước ngập quá nhanh khiến gia đình ông trở tay không kịp, toàn bộ đồ dùng, tài sản trong nhà bị nước ngập làm hư hại hoàn toàn; 4 con lợn chuẩn bị xuất chuồng đã bị chết do ngạt nước.

Sau khi nhận được thông tin, quận Ninh Kiều đã huy động lực lượng gần 50 người cùng người dân khắc phục đoạn bờ bao bị vỡ bằng cách tấn cừ tràm và bao cát. Đến trưa 10/10, tuy đã khắc phục xong sự cố, nhưng toàn bộ khu vực 3, Cồn Khương bị nhấn chìm trong biển nước.


Ông Dương Tấn Hiển, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều cho biết, trước mắt quận huy động lực lượng Quân đội xuống giúp dân khắc phục hậu quả vụ vỡ đoạn bờ bao ngăn triều. Tiếp đó, quận sẽ lên phương án bơm chống úng để cứu các vườn cây, giảm nhẹ thiệt hại cho các hộ dân.

Theo tính toán, vụ vỡ đoạn bờ bao ngăn triều ở khu vực 3, Cồn Khương gây thiệt hại cho các hộ dân hàng trăm triệu đồng. 

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, trong ngày 10/10, triều cường ở Cần Thơ sẽ vượt mức 2m, vượt mức báo động 3 là 0,26m, tiếp tục gây ngập cho nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố.

Thanh Sang (TTXVN)
Vĩnh Long: Triều cường dâng cao, đường ngập, nước tràn vào nhà dân
Vĩnh Long: Triều cường dâng cao, đường ngập, nước tràn vào nhà dân

Liên tiếp 4 ngày qua (từ ngày 6-9/10), triều cường dâng cao và tràn vào nhà dân gây ngập cục bộ tại một số ấp thuộc xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Trong đó khu vực bị ngập nặng nhất là tuyến đường bê tông của ấp Phú Hòa, với chiều dài hơn 1km, gây ảnh hưởng đời sống và sản xuất của trên 50 hộ dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN