Triều cường và lũ thượng nguồn khiến mực nước ở Đồng Tháp lên nhanh

Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của triều cường và lũ thượng nguồn bắt đầu đổ về nên mực nước các huyện đầu nguồn của tỉnh Đồng Tháp lên nhanh, cao hơn so với trung bình nhiều năm.

Theo ông Khương Lê Bình - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, mực nước tại khu vực trung, hạ lưu sông Mê Kông đang tăng nhanh và ở mức cao hơn cùng kỳ năm 2016 từ 2 - 4 m. Cụ thể, tại trạm Vientiane (Lào), mực nước đang hiện ở mức 6,59 m, cao hơn 3,11 m so với cùng kỳ năm 2016; tại Phnom Penh (Campuchia) là 6,65 m, cao hơn 1,8 m so với cùng kỳ.

Theo đó, mực nước các nơi trong tỉnh Đồng Tháp cũng đang lên rất nhanh. Qua đo đạc thực tế ngày 23/7, mực nước tại Tân Châu ghi nhận được là 2,59 m, lên 16 cm so với ngày 22/7 và cao hơn 76 cm so với cùng kỳ năm 2016. Còn tại trạm Trường Xuân (huyện Tháp Mười), mực nước thực đo là 1,29 m, lên 8 cm và cao hơn 29 cm so với cùng kỳ.

Nhận định trong những ngày tới, mực nước tại các nơi trong tỉnh sẽ tiếp tục lên nhanh theo triều cường và lũ thượng nguồn. Cường suất nước lên ở các khu vực đầu nguồn của tỉnh như huyện Tân Hồng, Hồng Ngự từ 10 - 15 cm/ngày, khu vực phía Nam và nội đồng Tháp Mười cường suất nước lên từ 5 - 8 cm/ngày, sau đó biến đổi chậm.

Ông Khương Lê Bình cho biết thêm, hiện tại bão số 4 đang xuất hiện và dự báo sẽ đổ bộ vào miền Bắc nên khả năng nước ở vùng trung và thượng lưu sông Mê Kông còn tiếp tục tăng. Vì vậy, nguy cơ xảy ra ngập lụt ở một số vùng trũng, thấp, vùng ven sông và khu vực ngoài đê bao rất cao.


Để chủ động ứng phó với lũ nhiều khả năng xuất hiện sớm và diễn biến phức tạp, Ban chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu - Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các cơ quan, ban, ngành liên quan và các địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình mưa, lũ hàng ngày; tăng cường kiểm tra, gia cố đê bao, cống đập. Đồng thời, có kế hoạch phân công lực lượng tuần tra bảo vệ, kịp thời phát hiện và xử lý những khu vực có nguy cơ sạt lở, những đoạn đê xung yếu để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Chương Đài (TTXVN)
Những dòng kênh xanh cho những mùa vàng bội thu vùng Đồng Tháp Mười
Những dòng kênh xanh cho những mùa vàng bội thu vùng Đồng Tháp Mười

Những dòng kênh xanh trải dài vô tận tạo nên những cánh đồng lúa mênh mông đã giúp Long An trở thành một trong những địa phương sản xuất lương thực lớn nhất cả nước với khoảng 2,8 triệu tấn/năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN