Công nhân thu gom rác khu vực phường Trà Vinh.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long Lâm Văn Tân cho biết, để giải quyết vấn đề rác thải đảm bảo môi trường, UBND tỉnh Vĩnh Long đang tập trung nguồn lực để triển khai các giải pháp căn cơ, cùng việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án nhà máy xử lý rác thải sử dụng công nghệ tiên tiến.
Cụ thể, tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ hai nhà máy đốt rác phát điện trọng điểm: Nhà máy xử lý chất thải rắn Trà Vinh với công suất 499 tấn/ngày, hiện đã đạt 54% khối lượng thi công, dự kiến vận hành đầu năm 2027 và Nhà máy đốt rác phát điện tại phường Phú Tân, với công suất 650 tấn/ngày khởi công ngày 5/6/2026.
Công nhân thu gom rác khu vực phường Trà Vinh.
Bên cạnh đó, tỉnh đang hoàn tất các thủ tục để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công suất 500 tấn/ngày, áp dụng công nghệ đốt kết hợp thu hồi năng lượng. Khi các nhà máy này đi vào hoạt động ổn định, tổng công suất xử lý rác thải của toàn tỉnh sẽ đạt khoảng 1.700 tấn/ngày, về cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu xử lý rác thải sinh hoạt trong giai đoạn hiện nay và những năm tới.
Bên cạnh việc đầu tư hạ tầng, UBND tỉnh và các sở, ngành chức năng của tỉnh đang xúc tiến xây dựng về cơ chế, chính sách và triển khai các giải pháp trong việc xử lý rác thải và bảo vệ môi trường hiệu quả. Trước tiên, tỉnh sẽ chú trọng vào công tác tuyên truyền phân loại rác tại nguồn để giảm áp lực cho các nhà máy xử lý. Về định hướng tới, tỉnh nghiên cứu thực hiện thí điểm chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu sang mô hình khu công nghiệp sinh thái, cộng sinh.
Công nhân thu gom rác khu vực phường Trà Vinh.
UBND tỉnh Vĩnh Long sẽ sớm ban hành đơn giá thu gom rác thải sinh hoạt mới, đồng thời tăng cường tập huấn chuyên môn cho lực lượng trực tiếp làm công tác thu gom, vận chuyển để nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong vận hành. Tỉnh xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp để khuyến khích sản xuất tuần hoàn, tạo mối liên kết giữa các doanh nghiệp nhằm giảm thiểu tối đa phát sinh chất thải ngay từ khâu sản xuất.
Việc thực hiện các giải pháp đồng bộ từ hạ tầng công nghệ đến chính sách quản lý sẽ giúp Vĩnh Long giải quyết dứt điểm "điểm nghẽn" về rác thải, kiểm soát chặt chẽ chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại, bảo vệ tốt môi trường sống.
Bãi rác An Hiệp, thuộc khu vực Bến Tre cũ, được xử lý bằng cách che phủ để hạn chế ô nhiễm do rò rỉ nước, bốc mùi hôi.
Thực trạng xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh đang bộc lộ nhiều bất cập và gây áp lực lớn lên môi trường sống của người dân. Hiện toàn tỉnh Vĩnh Long có 20 bãi rác, trong đó có 2 bãi rác cấp tỉnh là Hòa Phú và An Hiệp, số còn lại do cấp xã quản lý và vận hành. Đáng chú ý, tổng khối lượng chất thải rắn phát sinh được thu gom trên địa bàn đạt khoảng 1.312 tấn/ngày, nhưng có tới 1.252 tấn (chiếm tỷ lệ 95,3%) vẫn đang được xử lý bằng phương pháp chôn lấp.
Việc phụ thuộc quá lớn vào các bãi chôn lấp đã dẫn đến tình trạng phát sinh mùi hôi, nước rỉ rác gây ô nhiễm nguồn nước và môi trường xung quanh. Ngoài ra, tại một số địa phương, công tác thu gom vẫn chưa kịp thời, dẫn đến tình trạng rác thải ùn ứ tại các điểm tập kết, gây bức xúc trong dư luận.