Vietjet hưởng ứng ngày Tê giác thế giới

Hưởng ứng ngày Tê giác thế giới 22/9, tại Hà Nội, sự kiện “Cắt móng tay vì tê giác” do TRAFFIC và WWF tổ chức, được đồng hành bởi Hãng hàng không Vietjet.


Sự kiện này đã thu hút sự quan tâm của lãnh đạo chính phủ Việt Nam, cùng Đại sứ quán các nước Pháp, Nam Phi, Vương quốc Hà Lan và các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam.

Tại sự kiện, cam kết ủng hộ của các đại biểu và đại diện lãnh đạo Vietjet đã được hình tượng hóa bằng hoạt động quyên góp đầu móng tay để lấp đầy một chiếc sừng tê giác mô phỏng, qua đó hoàn thiện mô hình tê giác có kích thước bằng một chú tê giác thật do Vietjet hỗ trợ toàn bộ kinh phí sản xuất. Mô hình tê giác độc nhất vô nhị này sẽ tiếp tục được sử dụng tại các sự kiện nâng cao nhận thức của người dân trong tương lai không sử dụng sừng tê giác.

ông Vũ Phạm Nguyên Tùng giao lưu với khách mời tại sự kiện

Bà Madelon Willemsen, Trưởng đại diện TRAFFIC tại Việt Nam cho biết: “Qua sự đồng hành của Vietjet, TRAFFIC Việt Nam nhận thấy những tiến triển rõ rệt trong những nỗ lực thay đổi hành vi tiêu dùng sừng tê giác của người dân. Nếu các nhà lãnh đạo và doanh nghiệp như Vietjet đã “cắt móng tay vì tê giác” thì ngày Tê giác Thế giới năm sau chúng ta sẽ được tri ân nhiều thành quả hơn”.


Ông Vũ Phạm Nguyên Tùng, Giám đốc Phát triển kinh doanh Vietjet chia sẻ: “Ngoài việc phát triển hoạt động kinh doanh nhằm mang lại sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, Vietjet cũng hết sức quan tâm đến các hoạt động vì cộng đồng và là một trong những doanh nghiệp tích cực tham gia trong các hoạt động xã hội có ý nghĩa. Đồng hành cùng sự kiện hưởng ứng Ngày Tê giác Thế giới, Vietjet mong muốn thay đổi nhận thức của người dân trong việc sử dụng sừng tê giác trong y học và các mục đích khác. Hãy nói không trong việc sử dụng và tiêu thụ sừng tê giác”.

Tiến Hiếu (TTXVN)
Vietjet ký hợp tác chiến lược với Tập đoàn tài chính ngân hàng hàng đầu Nhật Bản
Vietjet ký hợp tác chiến lược với Tập đoàn tài chính ngân hàng hàng đầu Nhật Bản

Ngày 15/9 tại Tokyo, Nhật Bản, trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản của Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, hãng hàng không Vietjet đã ký biên bản thỏa thuận thuê mua và cung cấp tài chính cho 3 tàu bay A321 mới của Vietjet với tổng giá trị 347,2 triệu USD với Công ty Mitsubishi UFJ Lease & Finance (MUL), thuộc Tập đoàn Tài chính ngân hàng hàng đầu Nhật Bản Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN