Việc làm cuối năm “vào vụ”

Các doanh nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh kinh doanh, sản xuất cuối năm, kéo theo nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ cũng bắt đầu nhộn nhịp dần lên. Đây cũng là thời điểm sinh viên đi “săn” việc làm thời vụ để kiếm thêm thu nhập trước khi về quê ăn Tết.


Nhiều việc chờ sinh viên


Những ngày này, các trung tâm giới thiệu việc làm của TP Hồ Chí Minh rất nhộn nhịp. Nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp (DN) bắt đầu tăng cao, lượng lao động, trong đó có sinh viên đến đăng kí tìm việc cũng nhiều hơn.

Vào các dịp lễ Tết có nhiều bạn sinh viên tìm việc làm thời vụ.


Anh Nguyễn Văn Sang, Phó Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp và Giới thiệu việc làm thanh niên (TP Hồ Chí Minh) cho biết, những ngày đầu tuần, trung tâm tiếp nhận từ 300 - 400 sinh viên tới tìm việc, những ngày cuối tuần là khoảng 200 - 300 người. Thông thường, chỉ vào dịp cuối năm mới có nhiều việc làm thời vụ do các DN mở rộng sản xuất, kinh doanh. Từ nay đến Tết, trung tâm có 1.500 đầu việc làm thời vụ dành cho sinh viên, người lao động.


Theo anh Nguyễn Trọng Hoàng, Trưởng phòng hỗ trợ đời sống sinh viên, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, TP Hồ Chí Minh: Với đa số các bạn sinh viên làm thêm dịp lễ, Tết cuối năm, ngoài việc kiếm thêm thu nhập, đây còn là cơ hội để học hỏi thêm kinh nghiệm, trang bị những kỹ năng cần thiết trước khi ra trường. Vì vậy, xu hướng chung của sinh viên là chọn những công việc có thể chủ động chọn ca hoặc nếu làm luôn ngày thì lương phải hấp dẫn một chút. Hiện tại, trung tâm có khoảng 2.000 đầu việc bán thời gian dành cho các bạn sinh viên tham khảo và lựa chọn.


Theo ghi nhận của phóng viên tại các trung tâm giới thiệu việc làm, hiện có những việc làm thời vụ dành cho các bạn sinh viên như phục vụ nhà hàng, quán ăn, quán cafe, trực phòng net, nhân viên tổng đài, nhân viên bán hàng tại các trung tâm thương mại, nhân viên lễ tân, giới thiệu sản phẩm, gia sư, giúp việc nhà theo giờ... với mức thu nhập theo giờ dao động từ 15.000 - 25.000 đồng/giờ. Theo ca 4 - 6 giờ/ca lương từ 1,6 triệu - 1,8 triệu đồng, ca 6 - 8 tiếng lương 1,8 - 2,5 triệu đồng, tùy việc.


Tuy nhiên, so với cuối năm 2012, năm nay lao động thời vụ được các DN tuyển dụng theo 2 cách: Tuyển dụng trực tiếp và tuyển dụng thông qua các công ty cho thuê lao động trong lĩnh vực như vệ sinh, chăm sóc cây cảnh, bảo vệ chuyên nghiệp, phục vụ, bán hàng vào dịp lễ, Tết... Ngoài ra, việc làm thời vụ gián tiếp như nhận việc làm tại nhà, việc làm theo giờ, làm việc trên mạng máy tính... có xu hướng tăng hơn so với năm 2012 và đây là loại hình công việc được nhiểu sinh viên, học sinh tham gia.


Nên tìm tới các trung tâm uy tín


Chị Nguyễn Hạnh Hoa, chủ một cửa hàng quần áo trên đường Lê Văn Sỹ (quận 3) cho biết, những công việc lao động đơn giản như lau chùi, dọn dẹp nhà cửa… thì không khó để tuyển lao động thời vụ. Nhưng với đặc thù là kinh doanh ngành hàng thời trang, muốn bán được hàng, nhân viên phải mất một thời gian nắm được giá cả các loại quần áo lẫn cách thức bán hàng như thế nào, cho nên chị đã đăng tin tuyển dụng lao động từ rất sớm để có nhiều thời gian tuyển được lao động có chất lượng và ưng ý nhất.


Tuy nhiên, dịp cuối năm này cũng là cơ hội cho những kẻ môi giới việc làm lừa đảo rộ lên, thường nhắm vào các đối tượng là sinh viên năm thứ nhất, chưa có kinh nghiệm. “Chiêu thức” của bọn chúng là đưa ra mức lương hấp dẫn từ 3-5 triệu đồng/tháng. Thực tế, đã có không ít sinh viên “dở khóc dở cười” khi tìm việc qua những thông tin từ các tờ rơi, tờ quảng cáo như trên.


Bạn Nguyễn Hà Thanh, sinh viên năm thứ nhất trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh cho biết: “Cách đây mấy ngày mình có tới trung tâm giới thiệu của một công ty tư nhân ở quận 12. Tại đây họ giới thiệu cho mình rất nhiều công việc, nhưng để có thể nhận việc mình phải đóng 300.000 đồng tiền phí. Hôm sau, trung tâm này cho mình địa chỉ nơi mình tới nhận việc nhưng khi mình đến đó thì ở đây họ lại bảo công việc mình cần đã tuyển đủ nhân viên. Khi quay về trung tâm giới thiệu việc làm thắc mắc thì trung tâm giải thích là do mình đã nhận việc làm buổi sáng cho nên họ cũng hết trách nhiệm giới thiệu việc mới cho mình”.


“Để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra khi tìm việc làm thời vụ dịp cuối năm, các bạn sinh viên nên tới các trung tâm giới thiệu việc làm có uy tín. Đặc biệt, khi xin việc các bạn phải thật tỉnh táo, suy nghĩ trước khi đóng phí nhận việc. Ngoài ra, các bạn cũng cần theo dõi thông tin thị trường lao động để nắm rõ số lượng, yêu cầu và thời điểm cần tuyển cụ thể của DN để có thể tìm được công việc phù hợp với mình”, anh Trọng Hoàng cảnh báo.


Bài và ảnh: Hoàng Tuyết

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN