Vì một cuộc sống bình yên

Trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4 này, tỉnh Thái Bình đã ghi nhận 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Để phòng, chống dịch, tỉnh thực hiện giãn cách xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, nơi điều trị cho các ca bệnh khẩn cấp tiến hành phong tỏa tạm thời.

Chú thích ảnh
Lực lượng lực lượng hóa học Quân khu 3 phun khử khuẩn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

 Chính trong hoàn cảnh khó khăn này, nhiều giáo viên mầm non ở thành phố Thái Bình đã kêu gọi cộng đồng, cùng chuẩn bị những suất cơm đưa đến bệnh viện, phục vụ cán bộ y bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong thời gian phong tỏa.

Mặc dù đang trong thời gian các trường học tạm thời đóng cửa để phòng, chống dịch COVID-19 nhưng từ 4 giờ sáng, nhiều cô giáo của Trường Mầm non Hoa Phượng, Trường Mầm non 1/6 (thành phố Thái Bình) đã rời khỏi nhà, tất bật với việc đi chợ, lựa chọn thực phẩm. Tất cả đều gác lại việc riêng, mỗi người một việc chung tay chuẩn bị bữa cơm đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình trong thời gian thực hiện phong tỏa tạm thời. Người khởi xướng cho hoạt động ý nghĩa, giàu tính nhân văn này là cô giáo Đỗ Thùy Linh (Trường Mầm non 1/6).

Chị chia sẻ, ngày 6/5, tỉnh Thái Bình lần đầu tiên công bố những ca dương tính với SARS-CoV-2, nhiều nơi bị phong tỏa, trong đó Bệnh viện Đa khoa tỉnh bị phong tỏa tạm thời. Mọi người từ cán bộ, y bác sĩ đến bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đều không được phép ra khỏi bệnh viện cho đến khi công tác rà soát, sàng lọc, lấy mẫu được hoàn tất.

Cũng giống như nhiều người dân tỉnh Thái Bình, chị Linh gọi điện cho bạn bè đang công tác tại Bệnh viện để hỏi thăm tình hình và được biết, ngày 6/5 có hơn 4.000 người phải ở lại bệnh viện. Do thông tin xuất hiện ca nhiễm khá bất ngờ và lệnh phong tỏa được ban hành ngay sau đó, nhiều cán bộ y tế cũng như người bệnh không kịp chuẩn bị, kể cả những thứ thiết yếu nhất.

Ngay lập tức, chị Linh cùng các thành viên trong gia đình kêu gọi cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ. Người góp công, người góp của, chỉ trong hai ngày, chị đã huy động được 24 triệu đồng. Nhiều người là đồng nghiệp từ các Trường Mầm non Hoa Phượng, Trường Mầm non Quang Trung (thành phố Thái Bình) đã tình nguyện tham gia góp sức.

Hàng ngày, chị Linh cùng 10 đồng nghiệp, người thân trong gia đình phân chia nhau từng công việc cụ thể, từ đi chợ đến chế biến, đóng hộp từng suất ăn, đảm bảo đủ dinh dưỡng và vệ sinh, an toàn thực phẩm. Mọi công đoạn đều được nhóm của chị Linh thực hiện cẩn thận, chu đáo. Những ngày nắng nóng, công việc cũng vì thế thêm phần vất vả nhưng mọi người đều vui vẻ vì được đóng góp một phần nhỏ bé để chia sẻ khó khăn với lực lượng tuyến đầu.

Hàng ngày, 10 giờ, những suất cơm được chuyển đến cổng Bệnh viện. Do quy định về phong tỏa, những suất cơm này được các cán bộ, nhân viên Bệnh viện khử khuẩn và phân phát đến tận tay mọi người.

Mặc dù có hai con nhỏ, chị Nguyễn Thị Phúc, giáo viên Trường Mầm non Hoa Phượng cũng tình nguyện hàng ngày đến giúp sức vào công việc thiện nguyện do chị Đỗ Thùy Linh phát động. Đối với chị và nhiều tình nguyện viên tại đây, mỗi suất cơm còn là tình cảm của người dân, góp phần cùng cán bộ, y bác sĩ, người bệnh thêm ấm lòng vượt qua khó khăn, cùng nhau chiến thắng dịch bệnh.

Nhà giáo Ưu tú Vũ Thị Sen, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Phượng - mẹ của chị Đỗ Thùy Linh chia sẻ, chứng kiến hình ảnh về lực lượng y tế căng mình phòng, chống dịch trong nhiều ngày qua, mọi thành viên trong gia đình bà đều cảm động, cảm phục và nhận thấy mình cần có trách nhiệm sẻ chia với những hi sinh của các y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu.

Họ đã tình nguyện gác lại gia đình, gác lại việc riêng để ngày đêm làm việc với mong muốn dịch bệnh sớm được kiểm soát, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Vì vậy, những suất ăn dù không mang nhiều giá trị vật chất nhưng có ý nghĩa tinh thần rất lớn, thể hiện sự biết ơn của cộng đồng với những “chiến sĩ áo trắng” đang ngày đêm xông pha trên mặt trận phòng, chống dịch.

Trong ba ngày (từ 7-10/5), nhóm của chị Đỗ Thùy Linh đã cung cấp trên 400 suất ăn tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Chị Linh cho biết, là giáo viên mầm non, chị cũng sẵn sàng nhận trông con của các cán bộ, y bác sĩ để họ yên tâm công tác, phòng, chống dịch bệnh. Mọi hoạt động này đều là miễn phí, xuất phát từ sự cảm thông, chia sẻ với lực lượng y tế của tỉnh Thái Bình.

Chú thích ảnh
Các cô giáo mầm non tại thành phố Thái Bình chuẩn bị những suất cơm để đưa đến Bệnh viện. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Theo đại diện Phòng Công tác - xã hội (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình), trong 5 ngày thực hiện phong tỏa tạm thời (từ 6-10/5), Bệnh viện đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm từ các suất ăn, nước uống đến khẩu trang, đồ bảo hộ phục vụ phòng, chống dịch. Những sự hỗ trợ đó chính là hậu phương vững chắc, là nguồn động lực giúp cán bộ, nhân viên, y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình thêm vững vàng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chị Linh cho biết, thời gian tới, nhóm thiện nguyện của chị sẽ tiếp tục đồng hành cùng lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch của tỉnh Thái Bình, trước mắt sẽ là hoạt động cung cấp suất ăn sáng cho các cán bộ của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh - nơi đang hàng ngày, hàng đêm, thần tốc làm công tác truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm, kịp thời phát hiện các ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng.

Trong khi cả nước đang dồn lực, căng mình phòng, chống dịch COVID-19, hành động của chị Đỗ Thùy Linh và nhóm thiện nguyện là câu chuyện đẹp về tình người, thể hiện trách nhiệm của người dân với cộng đồng xã hội, đồng thời là nguồn động lực tinh thần to lớn giúp lực lượng tuyến đầu yên tâm công tác. Bằng các cách khác nhau, tất cả đang đồng sức, đồng lòng, chung tay với hi vọng dịch bệnh sớm được kiểm soát, cuộc sống bình yên trở lại.

Thu Hoài (TTXVN)
Ghi nhận chủng virus biến thể B1.167.2 (từ Ấn Độ) tại các ổ dịch Hưng Yên, Hà Nội, Thái Bình
Ghi nhận chủng virus biến thể B1.167.2 (từ Ấn Độ) tại các ổ dịch Hưng Yên, Hà Nội, Thái Bình

Qua giải trình tự gen các mẫu ca bệnh ở Hưng Yên, Hà Nội, Thái Bình cho thấy các mẫu đều là chủng virus SARS-CoV-2 biến thể B1.167.2 (từ Ấn Độ).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN