Vành đai Rạch Kiến - nơi ghi dấu lịch sử đấu tranh kiên cường

Vào những ngày cuối tháng 4 này, nhân kỷ niệm  47 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, đồng thời thể hiện lòng tri ân của thế hệ trẻ đối với cha ông, các đoàn viên, thanh niên, học sinh đã đến Di tích lịch sử, văn hóa “Ngã tư Rạch Kiến”, tại ấp 1, xã Long Hòa, huyện Cần Đước (Long An) quét dọn, tỉa cây, chỉnh trang khu công viên khiến di tích càng thêm sạch đẹp, trang trọng hơn.

Chú thích ảnh
 Mô phỏng khu vực "Vành đai Rạch Kiến" năm xưa. 

Di tích lịch sử, văn hóa “Ngã Tư Rạch Kiến” là địa điểm ghi dấu sự hình thành và phát triển của Vành đai diệt Mỹ Rạch Kiến nổi tiếng ở Long An trong kháng chiến chống Mỹ. Phạm vi của Vành đai diệt Mỹ Rạch Kiến được xác định gồm 13 xã giải phóng của vùng hạ tỉnh Long An; trong đó có 10 xã thuộc huyện Cần Đước và 3 xã thuộc huyện Cần Giuộc.

Ngày 20/12/1966, đế quốc Mỹ đổ quân tái chiếm Rạch Kiến với âm mưu khống chế, đánh phá vùng giải phóng Cần Đước, Cần Giuộc hòng tiêu diệt lực lượng cách mạng và cứu vãn tình thế đang ngày càng rệu rã suy sụp của ngụy quân, ngụy quyền ở vùng này. Tại đây, Mỹ cho máy bay chở công sự thép bê-tông đúc sẵn để xây dựng bãi đáp sân bay, khu bộ binh, sở chỉ huy, khu hành chính Ngụy. Từ căn cứ này, địch liên tục gắn pháo đi các nơi cả ngày đêm; đồng thời tung lực lượng đi càn, tìm cách tiêu diệt lực lượng của ta và uy hiếp tinh thần quần chúng nhân dân.

Bằng thế trận chiến tranh nhân dân trên Vành đai diệt Mỹ Rạch Kiến, dựa trên 3 mũi cơ bản (quân sự, chính trị, binh vận) được phối hợp một cách nhuần nhuyễn, liên hoàn, quân ta đã cô lập căn cứ Mỹ và tiêu diệt, làm bị thương hàng ngàn tên Mỹ - Ngụy, bắn rơi 17 máy bay, phá hủy 20 xe thiết giáp... Vùng giải phóng phía Nam Lộ 4 được giữ vững và mở rộng, trở thành hậu phương trực tiếp, là bàn đạp tấn công vào Sài Gòn xuân Mậu thân –1968 của các binh đoàn chủ lực và lực lượng vũ trang Long An.

Em Huỳnh Tấn Nhân Tài – Học sinh lớp 12A1, Trường Trung học phổ thông Rạch Kiến, huyện Cần Đước cho biết, tham quan Khu căn cứ Vành đai diệt Mỹ Rạch Kiến, em như được sống lại khoảnh khắc chiến đấu của ông cha ta. Qua đó, em thấy rất tự hào khi quê hương mình có một khu di tích ý nghĩa như vậy.

Chú thích ảnh
Đoàn viên, thanh niên xã Long Hòa (Cần Đước, Long An) dọn vệ sinh khu công viên "Vành đai Rạch Kiến".

Theo anh Đỗ Hồng Thanh – Bí thư Huyện Đoàn Cần Đước, xác định giáo dục đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị cho thế hệ trẻ là mục tiêu quan trọng, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tổ chức các chương trình về địa chỉ đỏ, đến những địa điểm có ý nghĩa lịch sử như nơi thành lập Chi bộ đầu tiên của Đảng bộ huyện Cần Đước ở Phước Vân... Đặc biệt, Di tích lịch sử, văn hóa “Ngã tư Rạch Kiến” là nơi thường xuyên được các đoàn viên, thanh niên và học sinh đến tìm hiểu.

Năm 1996, Vành đai diệt Mỹ Rạch Kiến được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Năm 2011, di tích được tỉnh trùng tu, tôn tạo nhằm tái hiện diễn biến cuộc đấu tranh đầy gian khổ, hy sinh của quân và dân ta sau gần 1.000 ngày đêm, cùng với nhiều hiện vật được trưng bày.

Anh hùng trong thời chiến, nỗ lực khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội trong thời bình, khu vực Vành đai diệt Mỹ Rạch Kiến đang từng ngày đổi mới nhờ sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và người dân địa phương.

Chú thích ảnh
Học sinh trường THPT Rạch Kiến tham quan khu trưng bày Di tích lịch sử cấp Quốc gia "Vành đai Rạch Kiến".

Ông Nguyễn Minh Tân – Chủ tịch UBND xã Long Hòa, huyện Cần Đước cho biết: Hiện, xã Long Hòa có 52 Mẹ Việt Nam Anh hùng và 181 liệt sĩ. Đảng ủy, UBND xã luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện chính sách đối với người có công. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, UBND xã đã vận động các tổ chức, mạnh thường quân chung tay đóng góp, hỗ trợ phần quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, khó khăn với kinh phí trên 600 triệu đồng. Năm 2022, xã tiếp tục kết nối mạnh thường quân xây mới và sửa chữa 12 căn nhà tình thương, tình nghĩa, nhà đại đoàn kết để hỗ trợ đối tượng chính sách, hộ nghèo, khó khăn…

Ông Huỳnh Văn Quang Hùng, Chủ tịch UBND huyện Cần Đước nêu rõ, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cần Đước lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã ban hành Nghị quyết xây dựng công trình trọng điểm Vành đai diệt Mỹ Rạch Kiến là Tượng đài Vành đai diệt Mỹ Rạch Kiến để ghi dấu chiến tích và giáo dục thế hệ trẻ. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành năm 2023 với kinh phí đầu tư trên 30 tỉ đồng.    

Việc quan tâm, gìn giữ và phát huy giá trị Di tích lịch sử, văn hóa “Ngã tư Rạch Kiến”- Vành đai diệt Mỹ Rạch Kiến không chỉ giúp bảo tồn, lưu giữ những giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ mà còn thu hút du khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử văn hóa nơi đây.

Bài, ảnh: Thanh Bình (TTXVN)
47 năm thống nhất đất nước: Nhiều hoạt động kỷ niệm có ý nghĩa tại LB Nga
47 năm thống nhất đất nước: Nhiều hoạt động kỷ niệm có ý nghĩa tại LB Nga

Ngày 30/4, nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam và thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok đã tổ chức lễ kỷ niệm 47 năm ngày thống nhất đất nước tại vườn hoa mang tên Hồ Chí Minh, trên phố Borisenko, ở thành phố cảng Viễn Đông của nước Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN