Văn Miếu - Quốc Tử Giám được trông giữ xe trở lại từ tuần này

Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) cho biết: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã cấp phép trông giữ xe tạm thời trở lại tại khu vực Vườn Giám cho Trung tâm trong khi chờ phê duyệt quy hoạch tổng thể.

Khu vực bãi gửi xe Vườn Giám sau khi không được phép trông giữ xe máy, xe đạp. Ảnh: Lê Phú

Giấy phép được ký ngày ngày 17/5 với thời hạn 6 tháng/lần. Theo đó, các phương tiện được phép trông giữ gồm xe máy, xe đạp, nhưng không giữ qua đêm và không được trông giữ ô tô. Trung tâm chịu trách nhiệm hoàn toàn về trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và các quy định pháp luật có liên quan. Trung tâm liên hệ với UBND quận Đống Đa để trông giữ phương tiện theo quy định.


Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm cho biết: Để đảm bảo minh bạch và thu đúng giá quy định, đơn vị sẽ lắp đặt thẻ từ trông giữ xe tại khu vực Vườn Giám từ ngày 21/5 và sẽ triển khai trông giữ từ ngày 26/5. Trong thời gian qua, do không có chỗ để xe nên lượng du khách đến Văn Miếu bị ảnh hưởng, nhất là khách đi lẻ.


Trước đó, trao đổi với phóng viên, ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho biết, khu vực Vườn Giám nằm trong khu bảo tồn cấp 1 nhưng thuộc phạm vi cảnh quan, ngoài khu vực tường rào, chưa từng xâm hại di tích. Trong đề xuất quy hoạch, khu vực Vườn Giám cũng được xác định là khu vực trông giữ xe.


Thời gian qua, Trung tâm buộc phải tạm dừng trông giữ xe từ 30/11/2017, khiến nhiều du khách không tìm được chỗ gửi phương tiện, thậm chí chịu chặt chém ở những điểm giữ xe tự phát gần đó. Tại các cuộc giao ban báo chí Ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội và họp Hội đồng nhân dân Hà Nội, khi trả lời câu hỏi của phóng viên báo Tin tức về việc cấp phép trông giữ xe tạm tại vỉa hè Văn Miếu mà không cấp phép tại khu vực Vườn Giám, trong khi cả hai điểm đều thuộc phạm vi bảo tồn cấp 1, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và quận Đống Đa đều khẳng định sẽ xem xét lại tính hợp lý và nhu cầu để xe của người dân.


Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám được Hà Nội đầu tư mạnh cho xúc tiến quảng bá hình ảnh du lịch của Thủ đô. Tuy nhiên, vì sự bất hợp lý trong việc trông giữ xe khiến không ít du khách đến đây bức xúc vì sự không thuận lợi, giá trông xe bị “chặt chém”.

XC/Báo Tin tức
Đội Đại học Công nghệ vô địch cuộc đua xe tự hành
Đội Đại học Công nghệ vô địch cuộc đua xe tự hành

Tối ngày 17/5, tại nhà thi đấu quận Tây Hồ (Hà Nội), 8 đội thi đến từ 6 trường đại học (ĐH) trên cả nước đã bước vào trận chung kết cuộc thi lập trình xe tự hành - Cuộc đua số 2017 – 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN