Vận động nguồn lực xây dựng 'Nhà nghĩa tình Cựu chiến binh'

Hội Cựu chiến binh các cấp tỉnh Bình Phước đã có nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả trong thực hiện an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho Hội viên, trong đó đặc biệt chú trọng công tác vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng “Nhà nghĩa tình Cựu chiến binh”.

Đại tá Huỳnh Văn Nước, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Phước cho biết, xóa nhà tạm, giảm nghèo là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là nhiệm vụ chính trị của Hội. Nhằm thực hiện có hiệu quả nội dung này, năm 2020, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 265/KH-UBND ngày 2/11/2020 về phát động phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau xóa nhà tạm, giảm hộ nghèo và làm giàu hợp pháp giai đoạn 2020 – 2024” gắn với phong trào thi đua “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021 – 2025”.

Hàng năm, Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Phước phát động, giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị trực thuộc và tuyên truyền, vận động hội viên phát huy ý chí tự lực tự cường, nghĩa tình đồng đội, huy động nguồn lực giúp nhau xóa nhà tạm, giảm hộ nghèo và phát triển kinh tế với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Do đó, trong 5 năm qua (2019 – 2024), Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh và các cấp hội đã vận động xây dựng được 144 căn “Nhà nghĩa tình Cựu chiến binh” trị giá 10,2 tỷ đồng, sửa 80 căn nhà trị giá gần 810 triệu đồng.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Bù Đăng Lê Xuân Hải cho biết, là một trong những địa phương còn gặp nhiều khó khăn của tỉnh Bình Phước, các cấp Hội cựu chiến binh huyện luôn cố gắng giúp đỡ hội viên Cựu chiến binh nghèo, cận nghèo có điều kiện ổn định cuộc sống, phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Giai đoạn 2019 – 2024, thực hiện phong trào xóa nhà tạm cho hội viên khó khăn về nhà ở, Hội Cựu chiến binh huyện Bù Đăng đã vận động xây dựng 22 căn nhà “Nghĩa tình Cựu chiến binh”, tổng trị giá gần 3 tỷ đồng.

Cũng theo Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Bù Đăng Lê Xuân Hải, nhằm hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Bù Đăng (14/12/1974 – 14/12/2024), Hội đã phát động xây dựng 10 "Nhà nghĩa tình Cựu chiến binh”. Việc trao tặng nhà góp phần xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên cựu chiến binh tại huyện, nhằm phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, thắm tình đồng đội của cán bộ, hội viên.

Gia đình hội viên cựu chiến binh Điểu Lôm (hội viên Chi hội Cựu chiến binh thôn 6, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng) thuộc diện khó khăn về nhà ở, đông con, gia đình sinh hoạt trong căn nhà gỗ bán kiên cố, dột nát. Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình, Hội Cựu chiến binh huyện Bù Đăng đã vận động xây dựng căn nhà “Nghĩa tình Cựu chiến binh”. Căn nhà cấp 4 có diện tích 50m2, tường xây gạch, mái lợp tôn, nền lát gạch men, cửa sắt với kinh phí xây dựng 130 triệu đồng.

Cựu chiến binh Điểu Lôm vui mừng, xúc động khi được Hội Cựu chiến binh huyện quan tâm, hỗ trợ kinh phí để xây dựng ngôi nhà mới rộng rãi, kiên cố. Có nhà mới, gia đình ông sẽ cố gắng lao động sản xuất để cuộc sống ngày càng ổn định hơn.

Cựu chiến binh Phạm Văn Đó (hội viên cựu chiến binh thôn 3, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng) là hộ gia đình khó khăn. Mặc dù cao tuổi nhưng cả hai vợ chồng cùng ba người con chủ yếu sinh sống bằng nghề cạo mủ thuê. Do đó, Hội Cựu chiến binh huyện Bù Đăng phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Phước đã quyết định vận động các nhà hảo tâm xây dựng "Nhà nghĩa tình Cựu chiến binh” với kinh phí xây dựng 150 triệu đồng cho gia đình ông.

Cựu chiến binh Phạm Văn Đó xúc động: “Ngôi nhà là niềm động viên, đồng thời là động lực để gia đình tôi phấn đấu vươn lên ổn định đời sống”.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Bù Đăng Lê Xuân Hải khẳng định, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và hỗ trợ xây dựng "Nhà nghĩa tình Cựu chiến binh” là chủ trương lớn của tỉnh, hợp lòng dân. Thời gian tới, Hội tiếp tục kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, tập đoàn, nhà hảo tâm… đóng góp, ủng hộ xây dựng nhà ở cho hội viên cựu chiến binh nghèo, khó khăn về nhà ở. Cùng với đó, Hội còn tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo; phát huy tiềm năng đa dạng tạo nguồn lực xóa nhà tạm.

Đại tá Huỳnh Văn Nước, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Phước cũng cho biết, Hội tiếp tục khảo sát, nắm chắc hội viên nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở và đưa ra giải pháp, chỉ tiêu thực hiện hàng năm. Chương trình xây "Nhà nghĩa tình Cựu chiến binh” phải tạo được sự thống nhất, có kế hoạch, mục tiêu, phần việc cụ thể, giải pháp linh hoạt, sáng tạo; động viên sự nỗ lực tâm huyết của hội viên; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo động lực cổ vũ, động viên các cấp Hội và hội viên tham gia phong trào, chương trình.

Những căn nhà được xây mới, kiên cố không chỉ góp phần giúp cựu chiến binh có nơi ăn, chốn ở ổn định, mà còn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của cả cộng đồng xã hội đối với những người lính Cụ Hồ. Đây chính là nguồn động viên to lớn để các hộ gia đình vững tin, vượt khó vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no bền vững.

Nhật Bình (TTXVN)
153.881 nhà tạm, nhà dột nát sẽ được xây mới, sửa chữa
153.881 nhà tạm, nhà dột nát sẽ được xây mới, sửa chữa

Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” hướng đến mục tiêu sẽ xóa bỏ hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn cả nước, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều; tạo tiền đề để tập trung thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN