Va chạm xe khách xe tải, hai người chết

Theo Công an huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn), hai nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giữa xe khách và xe container vào chiều 9/4 trên Quốc lộ 1A đoạn đi qua xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc là lái xe Nguyễn Văn T và một hành khách là Dương Thị H.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn Phan Lạc Huy cho biết: Hiện 6 người bị thương trong vụ tai nạn vẫn tỉnh táo, một số người bị sây sát nhẹ ở lưng. Các nạn nhân đang được các bác sĩ tiếp tục kiểm tra và theo dõi tình hình sức khỏe.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 9/4, trên Quốc lộ 1A đoạn đi qua xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc đã xảy tai nạn nghiêm trọng giữa xe đầu kéo BKS 16M-0716 do Phạm Văn Tuấn (sinh năm 1979, trú tại An Lão – Hải Phòng) điều khiển đi hướng Hà Nội – Lạng Sơn với xe khách 16 chỗ, BKS 15B-01280 do Nguyễn Văn T (sinh năm 1974, trú tại Kinh Môn – Hải Dương) điều khiển, lưu thông hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến hai người chết tại chỗ là lái xe Nguyễn Văn T và hành khách ngồi sau ghế lái là Dương Thị H (sinh năm 1977, trú tại huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn). 6 hành khách đi trên xe khách bị thương và được đưa vào điều trị tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.

Sau khi tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng của tỉnh Lạng Sơn đã có mặt kịp thời đưa người đi cấp cứu, khám nghiệm hiện trường và điều tiết các phương tiện nên không có tình trạng ách tắc giao thông. Công an huyện Cao Lộc đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.


Thái Thuần (TTXVN)
Xe tải gây tai nạn liên tiếp, 3 người thương vong
Xe tải gây tai nạn liên tiếp, 3 người thương vong

Chiếc xe tải đã bất ngờ lao sang phần đường ngược lại, đâm trực diện vào một xe máy đang chạy và cuốn một người đang đứng bên lề đường vào gầm xe.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN