Uông Bí-Quảng Ninh được công nhận là đô thị loại II

Tối 28/12, thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) đã long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, công nhận thành phố Uông Bí là đô thị loại II.

Lễ trao Quyết định công nhận Thành Phố Uông Bí là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Baoquangninh.com.vn


Tại lễ công bố, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí Nguyễn Thành Phố khẳng định: Thành phố Uông Bí được công nhận là đô thị loại II đã đánh dấu một mốc son mới trong quá trình xây dựng, trưởng thành của một vùng đất địa linh, là cơ sở để Uông Bí phát triển toàn diện, bền vững hơn, tạo điều kiện thúc đẩy cực tăng trưởng kinh tế khu vực phía Tây của tỉnh, góp phần đưa tỉnh Quảng Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2015.

Trong niềm vui chung của cả thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí mong muốn cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng môi trường văn hoá, lối sống lành mạnh; tập trung phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng xây dựng, triển khai các đề án, chương trình hành động phục vụ nhiệm vụ phấn đấu xây dựng thành phố trở thành động lực phát triển trong chuỗi đô thị - công nghiệp xanh phía Tây của tỉnh Quảng Ninh với ba trụ cột, gồm phát triển công nghiệp phụ trợ, công nghiệp xanh, công nghiệp sạch và công nghệ cao. Đồng thời trở thành trung tâm du lịch, văn hoá, lịch sử, tâm linh, sinh thái trên cơ sở gắn kết, khai thác tối ưu Khu du lịch danh thắng Yên Tử với Ngoạ Vân và cụm di tích Nhà Trần (Đông Triều), quần thể di tích Bạch Đằng (Quảng Yên), Rừng quốc gia Yên Tử và Vườn thuốc quốc gia; trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh, là một trong những trung tâm đào tạo của vùng.

Uông Bí là một thành phố trẻ nằm ở phía Tây tỉnh Quảng Ninh. Những năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực phấn đấu kiên trì, bền bỉ, Uông Bí đã dành được những thành tựu to lớn, toàn diện: Kinh tế tăng trưởng ở mức cao và ổn định; cơ sở vật chất hạ tầng được tăng cường; sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ; an ninh - quốc phòng được giữ vững. Vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, hoạt động của các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có nhiều tiến bộ rõ nét, đời sống của nhân dân được cải thiện, diện mạo đô thị được thay đổi từng ngày. Trong 52 năm chiến đấu, xây dựng, phát triển, Đảng bộ và nhân dân Uông Bí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương độc lập hạng Nhất và các danh hiệu cao, cùng những phần thưởng cao quý khác cho nhiều tập thể và cá nhân.

Nhờ sự phấn đấu không ngừng, tháng 2/2008, thị xã Uông Bí được công nhận là đô thị loại III; tháng 10/2009, tỉnh Quảng Ninh ban hành chủ trương thành lập thành phố Uông Bí trực thuộc tỉnh. Với tinh thần đoàn kết, chủ động phát huy nội lực; tranh thủ tối đa sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh, của các địa phương bạn, Uông Bí đã hoàn thành nhiệm vụ chiến lược thành lập thành phố đúng vào đầu xuân Tân Mão, ngày 25/2/2011.

Ngày 28/11/2013, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 2306/QĐ-CP "Công nhận thành phố Uông Bí là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Ninh".


Văn Đức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN