Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh động viên bà con xã Đan Hải tại nơi tránh trú bão. Ảnh: Hữu Quyết/ TTXVN
Ngay khi có tin bão, chính quyền Hà Tĩnh đã phát đi các công điện khẩn cấp, yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan triển khai phương án phòng chống một cách nghiêm túc. "An toàn tính mạng của người dân là trên hết". Tính đến sáng ngày 25/8, tỉnh Hà Tĩnh sơ tán hơn 13.000 người từ các khu vực nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn.
Cụ thể, tại các xã ven biển, nơi có nguy cơ nước dâng do bão và sóng lớn, 4.577 hộ với 12.104 người đã được di dời. Các điểm nóng như xã Đan Hải, Lộc Hà và xã Thiên Cầm đã sơ tán toàn bộ người dân khỏi khu vực nguy hiểm, với số lượng lần lượt là 3.755 người và 4.393 người.
Bà con xã Đan Hải di dời đến nơi an toàn để tránh trú bão. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN
Lãnh đạo xã Lộc Hà cho biết: Xã đã di dời 186 hộ dân với 313 người vùng ven biển, vùng xung yếu thuộc xã Thạch Kim, Thịnh Lộc cũ đến nơi cao ráo, an toàn. Huy động lực lượng chức năng dùng bao cán, dây buộc chằng chống cho hàng chục ngôi nhà trước nguy cơ bão lớn.
Tại các xã có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, 390 hộ với 875 người cũng đã được di chuyển. Việc sơ tán được thực hiện triệt để, đảm bảo không còn người dân nào ở lại trên các chòi canh, lồng bè nuôi trồng thủy sản.
Song song với việc sơ tán, bảo vệ sản xuất và cơ sở hạ tầng cũng được tiến hành khẩn trương. Toàn bộ 3.984 phương tiện với 10.854 lao động đã được chỉ đạo neo đậu tại bến bãi an toàn. Các hộ nuôi trồng thủy sản được hướng dẫn chằng chống lồng bè, di dời tài sản.
Đối với nông nghiệp, với 44.000 ha lúa hè thu đã trổ bông và một phần đã chín, chính quyền đã huy động lực lượng giúp dân thu hoạch. Đối với cây ăn quả có múi, nhất là bưởi Phúc Trạch đang vào vụ thu hoạch, người dân được khuyến cáo thu hoạch khẩn cấp để giảm thiểu thiệt hại.
Bà con xã Đan Hải được bố trí ở tại các trường học, nhà văn hóa. Ảnh: Hữu Quyết/TXVN
Để ứng phó với mưa lớn, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh tiến hành xã tràn hồ Kẻ Gỗ, Sông Rác, Ngàn Trươi chủ động đón lũ. Toàn tỉnh có 116 hồ chứa, trong đó 44 hồ có nguy cơ mất an toàn cao đang được theo dõi chặt chẽ. Các trọng điểm đê điều xung yếu như đê Hội Thống (xã Đan Hải) và đê Tả Nghèn (xã Lộc Hà) đã được gia cố khẩn cấp bằng đá hộc, rọ thép.
Trước đó tỉnh Hà Tĩnh đã triệu tập cuộc họp với bí thư, chủ tịch của toàn bộ 69 xã, phường để chỉ đạo ứng phó, đồng thời trích ngay 6,9 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh để hỗ trợ phòng, chống bão.
Hiện tại tỉnh Hà Tĩnh đã huy động cán bộ, chiến sỹ về địa phương giúp nhân dân chống bão, cụ thể hơn 3.200 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Quân sự, Biên phòng, Công an cùng 6.900 dân quân tự vệ đã được phân công túc trực 24/24, sẵn sàng ứng phó và hỗ trợ người dân. Các lực lượng xung kích tại cơ sở và đoàn viên thanh niên cũng tích cực giúp người dân chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cây cối, thu hoạch nông sản và gia cố công trình.