Các điểm bán hoa quả ven đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân (Tuyên Quang) vắng khách do thời tiết nắng nóng và phải sử dụng ô che để hạn chế ánh nắng trực tiếp.
Vào thời điểm giữa trưa, nhiều tuyến đường vắng người qua lại, mặt đường bốc hơi nhiệt. Người tham gia giao thông phải che chắn kín, hạn chế ra ngoài vào khung giờ nắng gắt. Các hoạt động buôn bán nhỏ lẻ, đặc biệt là hàng nước giải khát ghi nhận lượng khách tăng do nhu cầu giải nhiệt.
Ở khu vực nông thôn, người dân tranh thủ làm việc vào sáng sớm hoặc chiều muộn để tránh nắng. Một số diện tích cây trồng được người dân chủ động tưới nước để giảm thiểu ảnh hưởng của thời tiết đến sản xuất.
Công nhân thi công tại công trình thuộc phường Mỹ Lâm (Tuyên Quang) làm việc dưới nắng nóng gay gắt.
Trong khi đó, lực lượng lao động ngoài trời như công nhân xây dựng, vệ sinh môi trường... vẫn duy trì công việc, song phải thực hiện nhiều biện pháp bảo hộ, nghỉ giải lao hợp lý để đảm bảo sức khỏe.
Theo Trung tâm Khí tượng và Thủy văn tỉnh Tuyên Quang, những ngày tới, địa bàn tỉnh Tuyên Quang tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.
Nông dân phường Minh Xuân (Tuyên Quang) thường ra đồng làm việc từ 5 - 9 giờ sáng để giảm bớt tác động do thời tiết nắng nóng.
Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Nông dân trên địa bàn xã Yên Sơn (Tuyên Quang) chủ động bơm nước tưới cho cây trồng để giảm thiểu thiệt hại do nắng nóng kéo dài.
Ngành chức năng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng nóng cao điểm; bổ sung đủ nước và có biện pháp bảo vệ sức khỏe, phòng tránh các nguy cơ do nắng nóng kéo dài.