Chủ động bảo vệ sức khỏe, ngăn bệnh truyền nhiễm trong mùa nắng nóng

Ngành Y tế thành phố Đà Nẵng đang chỉ đạo các cơ sở y tế và các trường học trên địa bàn siết chặt công tác thu dung, điều trị bệnh tay chân miệng, quyết tâm không để xảy ra trường hợp tử vong; đồng thời tích cực kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương, trường học.

Chú thích ảnh
Người lao động tranh thủ uống nước để hạ giải cơn khát trời giữa thời tiết nắng nóng như đổ lửa ở thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

Ứng phó với bệnh

Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến ngày 9/4, thành phố ghi nhận 588 ca tay chân miệng, tăng 1,6 lần so với cùng kỳ năm 2025. Đặc biệt, trong 5 tuần gần đây, số ca mắc liên tục gia tăng, dao động từ 50-86 ca mỗi tuần.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh. Trong đó, đặc biệt chú ý đến phương án khám, thu dung và cách ly ca bệnh; sẵn sàng cơ số thuốc, trang thiết bị y tế; tăng cường biện pháp phòng ngừa lây nhiễm chéo trong bệnh viện…

Ông Nguyễn Đức Hùng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam cho biết, những ngày này, số lượng bệnh nhi nhập viện chủ yếu ở các loại bệnh như, viêm phổi, viêm hô hấp, viêm ruột… các Khoa Nội nhi và Khoa Y học Nhiệt đới vẫn là nơi tập trung rất đông số bệnh nhi, dù chỉ mới thời điểm đầu hè.

Theo ông Sơn, mùa nắng nóng thường là mùa xuất hiện các vi khuẩn gây bệnh về hô hấp, tiêu hóa, ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Điều này khiến số lượng bệnh nhi có xu hướng tiếp tục cao so với bình thường.

Để kịp thời ứng phó, nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị, bệnh viện tổ chức tập huấn nội dung liên quan đến điều trị tay chân miệng cho nhân viên y tế. Đồng thời đảm bảo thăm khám thường xuyên để phát hiện các dấu hiệu chuyển độ nặng nhằm hội chẩn kịp thời với Khoa Hồi sức điều trị bệnh tay chân miệng độ 2b. Bệnh viện hội chẩn với bệnh viện tuyến trên trong trường hợp tay chân miệng nặng từ độ 3 trở lên; riêng các bệnh nặng cần can thiệp sâu sẽ chuyển đến tuyến trên điều trị.

Đáng lo ngại, trong những đợt nắng gay gắt kéo dài, số ca đột quỵ liên quan nhiệt có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở người có bệnh nền như, tăng huyết áp, tim mạch. Bác sĩ Nguyễn Lương Quang, Trưởng Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết, người lao động ngoài trời, đặc biệt là người lớn tuổi có bệnh nền và người trẻ vận động cường độ cao dưới nắng dễ gặp phải tình trạng sốc nhiệt, dẫn đến nguy cơ đột quỵ.

Đặc biệt, hiện nay các cơ sở y tế ghi nhận cả nhóm bệnh da liễu và hô hấp như, viêm da, rôm sảy, nhiễm nấm, viêm đường hô hấp do thay đổi nhiệt độ đột ngột…

Ứng phó dịch bệnh mùa hè

Lãnh đạo Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã yêu cầu các cơ sở y tế chủ động rà soát, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc men, vật tư và thiết bị; sẵn sàng tiếp nhận và điều trị bệnh nhân. Đồng thời, đẩy mạnh hội chẩn giữa các khoa, viện để quyết định chuyển tuyến đúng lúc, đúng chỗ; tuyệt đối không để chậm trễ dẫn đến biến chứng nặng hay tử vong.

Các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa sản nhi củng cố năng lực hồi sức tích cực, đảm bảo năng lực cấp cứu tại chỗ và phối hợp chặt chẽ với hệ thống y tế dự phòng trong giám sát dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm. Cùng với đó, siết chặt kiểm soát nhiễm khuẩn, vệ sinh môi trường bệnh viện nhằm làm giảm thiểu tối đa lây nhiễm chéo, không để phát sinh ổ dịch tại các cơ sở y tế…

Song song với công tác thu dung và điều trị, ngành Y tế thành phố chủ động triển khai các đoàn kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng tại các địa phương, trường học.

Theo bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố, qua kiểm tra thực tế tại các trường mầm non, đơn vị ghi nhận các cơ sở chủ động vệ sinh trường lớp; duy trì rửa tay bằng xà phòng cho trẻ; tăng cường tuyên truyền biện pháp phòng, chống dịch cho phụ huynh và học sinh bằng nhiều hình thức phù hợp. Môi trường học tập như, khuôn viên, bếp ăn, nhà vệ sinh… cơ bản đảm bảo sạch sẽ, thông thoáng.

"Việc duy trì thường xuyên các biện pháp phòng bệnh là yếu tố then chốt để kiểm soát dịch hiệu quả. Vì vậy, các địa phương, cơ sở giáo dục cần tiếp tục nâng cao nhận thức cho phụ huynh, học sinh; thực hiện nghiêm hướng dẫn chuyên môn; chủ động phát hiện sớm, xử lý kịp thời ca nghi ngờ. Đặc biệt, công tác phối hợp giữa ngành Y tế và ngành Giáo dục cần tiếp tục được tăng cường, đảm bảo triển khai đồng bộ, hiệu quả biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng", bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Đại Vĩnh nhấn mạnh.

Trần Tĩnh (TTXVN)
Thời tiết ngày 10/4: Nắng nóng đặc biệt gay gắt bao trùm Trung Bộ, nhiều nơi vượt 40 độ C
Thời tiết ngày 10/4: Nắng nóng đặc biệt gay gắt bao trùm Trung Bộ, nhiều nơi vượt 40 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10/4, nắng nóng đang gia tăng trên diện rộng, trong đó khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ghi nhận mức độ gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nền nhiệt phổ biến 38–40 độ C, có nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Độ ẩm thấp, chỉ khoảng 35–40%, khiến cảm giác oi bức càng trở nên khắc nghiệt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN