Tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân

Sáng 16/5, tại Hà Nội, Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức Lễ tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2011 và tổng kết, trao giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ XII.

10 gương mặt trẻ tiêu biểu năm nay là những chiến sỹ có phẩm chất chính trị vững vàng, trình độ chuyện môn giỏi, năng động, sáng tạo, sống trong sạch lành mạnh; mưu trí, dũng cảm, lập nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất và công tác. Đó là: Nguyễn Sỹ Bính (Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên), Trần Văn Dinh (Quân chủng Hải quân), Phan Quốc Bình (Lữ đoàn Công binh 270, Quân khu 5), Trịnh Quốc Thái (Sư đoàn 346, Quân khu 1), Nguyễn Anh Đức (Quân chủng Phòng không – Không quân), Tô Bá Thắng (Vùng Cảnh sát biển 3, Cục Cảnh sát biển), Hà Minh Thành (Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu), Nguyễn Mạnh Hải (Phòng Kỹ thuật, Tập đoàn Viễn thông Quân đội), Trần Thị Thanh Huyền (Khoa Sinh học phân tử, Bệnh viên Trung ương Quân đội 108) và Lê Ngọc Chung (Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Quân chủng Hải quân).

Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo lần thứ XII có 28 đơn vị cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng tham dự; số tác giả, tập thể tác giả và số lượng công trình, đề tài, sáng kiến tham gia nhiều hơn nước trước; nhiều công trình được nghiên cứu công phu, khai thác vấn đề mới.

Ban tổ chức đã trao Giải thưởng và huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội cho các tác giả, tập thể tác giả có công trình, sáng kiến xuất sắc; trong đó, giải nhất có 8 công trình, 5 sáng kiến; giải nhì 15 công trình, 10 sáng kiến; giải ba 23 công trình, 15 sáng kiến.


 

Trao giải nhất và Huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo cho các cá nhân. Ảnh: Trọng Đức.


Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Quân ủy Trung ương và lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc đã ghi nhận và biểu dương các gương mặt trẻ tiêu biểu, các tác giả, tập thể tác giả có công trình, sáng kiến xuất sắc trong toàn quân.

Để xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, đồng thời phát triển hơn nữa hoạt động Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung lưu ý Hội đồng giải thưởng cấp toàn quân cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 39 – CT/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”; Chỉ thị của Quân ủy Trung ương về “Xây dựng và nhân điển hình trong Quân đội”; thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 của Thủ tướng Chính phủ gắn với việc tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng trong tuổi trẻ Quân đội.

Hội đồng cần mở rộng hoạt động Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo ở tất cả các cơ quan đơn vị trong toàn quân; tiếp tục cổ vũ, khích lệ tuổi trẻ quân đội thi đua vươn lên trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới trong lao động sản xuất và công tác. Giải thưởng và phong trào thi đua của tuổi trẻ trong toàn quân cần coi trọng đầu tư chiều sâu về nội dung, đồng thời gắn kết chặt chẽ với sinh hoạt, học tập, công tác của đơn vị...

Nguyễn Hồng Cường

 

Tuyên dương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ngày 15/5, Công đoàn viên chức TP Hồ Chí Minh đã sơ kết việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” và tuyên dương 155 công chức, viên chức (CCVC), lao động tiêu biểu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN