Tượng Phật bằng đá sapphire lập kỷ lục Việt Nam

Theo Thượng tọa Thích Huệ Thông, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Bình Dương, tượng Phật nhập Niết bàn bằng đá sapphire tại chùa Hội An (thành phố mới Bình Dương) đã xác lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam kể từ ngày 19/4/2013, do Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam công nhận.

Tượng Phật niết bàn sapphire lớn nhất Việt Nam tại chùa Hội An. Ảnh: phatgiaobinhduong.com


Tượng Phật nhập Niết bàn bằng đá sapphire được GHPGVN tỉnh Bình Dương thỉnh về an trụ tại chùa Hội An từ ngày 31/1/2013. Tượng Phật bằng đá sapphire có tên gọi là “Kỳ Lam Ngọc Phật”, làm bằng loại đá quý có từ hàng triệu năm tại xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An); nặng 35 tấn, chiều dài 4,2m. Pho tượng đã được Viện Ngọc học và trang sức DOJI tiến hành giám định, kết luận đó là loại đá quý, màu xanh đậm, có độ cứng 8,5 - 9 độ (chỉ sau kim cương).

Nhân dịp này, GHPGVN tỉnh Bình Dương đã trao tặng 200 phần quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, trị giá 370 ngàn đồng/phần; 50 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, trị giá 500 ngàn đồng/suất; tổng trị giá các phần quà gần 100 triệu đồng.


Quách Lắm
Cung nghinh ngọc tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông

Ngày 24/3, Đại lễ tưởng niệm và cung nghinh ngọc tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông được tổ chức trọng thể tại Tổ đình chùa Từ Đàm, thành phố Huế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN