Hai tượng Phật của Việt Nam lập kỷ lục châu Á

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đang tham dự Ngày hội Kỷ lục châu Á tại Faridabad Haryana và thủ đô New Delhi (Ấn Độ), cho biết Tổ chức Kỷ lục châu Á vừa công nhận: Tượng Phật Di Lặc trên đỉnh núi lớn nhất châu Á (Núi Cấm - An Giang) và Tượng Phật nhập Niết bàn trên đỉnh núi dài nhất châu Á (núi Tà Cú - Bình Thuận).


Tượng Phật nhập Niết bàn tại núi Tà Cú, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận vừa xác lập Kỷ lục châu Á.


Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã giới thiệu, đưa ra những số liệu, hình ảnh về hai tượng Phật trên trước Hội đồng xác lập Kỷ lục châu Á. Sau khi đối chiếu với những tượng Phật cùng hạng mục xác lập kỷ lục trên toàn châu Á, Hội đồng xác lập Kỷ lục châu Á đã chứng nhận kỷ lục cho hai tượng Phật thuộc hai quần thể danh thắng của Việt Nam. Việc hai tượng Phật của Việt Nam được công nhận Kỷ lục châu Á lần này góp phần vào việc quảng bá những điểm đến hấp dẫn của nước ta với bạn bè thế giới.

Được biết, khoảng cuối tháng 4/2013, đại diện Tổ chức Kỷ lục châu Á sẽ đến tham quan và trao bằng xác lập Kỷ lục châu Á tại núi Cấm (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) và núi Tà Cú (huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) nơi tọa lạc hai tượng Phật.



Theo thethaovanhoa.vn
Tượng Phật 1.000 năm tuổi làm từ thiên thạch
Tượng Phật 1.000 năm tuổi làm từ thiên thạch

Trong một khám phá có vẻ huyền bí như trong phim Indiana Jones, các nhà nghiên cứu vừa phát hiện ra rằng, bức tượng Phật 1.000 năm tuổi từng được Đức quốc xã tìm thấy vào năm 1938 đã được chạm từ một tảng thiên thạch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN