Tuổi trẻ chung tay bảo vệ biên giới hải đảo

Luôn đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua góp phần bảo vệ biên giới hải đảo quê hương, trong những năm qua, Đoàn thanh niên huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã thực hiện nhiều chương trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa nhằm giáo dục thế hệ trẻ phát huy sức mạnh chung tay bảo vệ biên cương hải đảo của Tổ quốc.

Hưởng ứng “Cuộc vận động vì nghĩa tình biên giới hải đảo” của Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Huyện đoàn Hải Lăng đã tiến hành một chuỗi các hoạt động ý nghĩa và sâu rộng. Các chương trình đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên cũng như người dân hưởng ứng tham gia. Lấy khẩu hiệu “Khát vọng thanh niên vươn ra biển lớn”, các công trình, phần việc đã góp phần khơi dậy vai trò, tinh thần trách nhiệm trong mỗi đoàn viên thanh niên với biển đảo quê hương.

Để “Cuộc vận động vì nghĩa tình biên giới hải đảo” được triển khai hiệu quả sâu rộng, Đoàn thanh niên Hải Lăng đã tổ chức nhiều chương trình như: “Nối nhịp cầu Hải Lăng – Cồn Cỏ”; “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương và đồng hành cùng ngư dân ra khơi bám biển”; “Tuổi trẻ với biên cương Tổ quốc”; “Hạnh phúc quân hàm xanh”…

Tại các xã ven biển, Đoàn thanh niên đã tiến hành phối hợp với chính quyền các xã, đồn biên phòng tổ chức các hoạt động: tặng cờ Tổ quốc, áo phao, kinh phí mua ngư cụ và tổ chức tập huấn cứu hộ cứu nạn trên biển cho ngư dân; thành lập và trao tặng xe thu gom rác thải do các đội thanh niên tình nguyện ra quân làm sạch môi trường biển; ký kết chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động “Vì biển đảo quê hương”; tổ chức lễ thượng cờ chủ quyền biển, đảo…

Các chương trình đã góp phần đẩy mạnh vai trò xung kích tham gia phát triển kinh tế, xã hội cũng như củng cố hệ thống chính trị nơi biên giới hải đảo. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên và người dân trong các hoạt động bảo vệ biển đảo quê hương của Tổ quốc; chung tay xây dựng vùng biển, đảo thành vùng kinh tế giàu mạnh, vùng quân sự vững chắc trong phòng tuyến an ninh, giữ gìn và bảo vệ thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ các quyền lợi của quốc gia.

Để cuộc vận động đi vào cuộc sống, Đoàn thanh niên thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, lớp học truyền thống cho đoàn viên về ranh giới địa lý, ý nghĩa lịch sử cũng như sự hi sinh các thế hệ đi trước để bảo vệ vùng biển, vùng trời của quê hương. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội hỗ trợ cuộc sống của người dân các xã nghèo ven biển ngày càng phát triển.

Phát huy sức trẻ, Đoàn thanh niên đã khánh thành công trình “Con đường Cồn Cỏ” trị giá 100 triệu đồng tại xã Hải An với các hạng mục như đèn chiếu sáng, ghế đá, trồng cây bàng vuông mang từ huyện đảo Cồn Cỏ. Đặc biệt, con đường mang tên Trường Sa, Hoàng Sa sẽ được triển khai tại xã Hải Khê trong tháng 8 tới. Thông qua việc xây dựng các con đường mang tên hải đảo tiền tiêu nhằm nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay cũng như mỗi người dân ý thức về trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Cùng chung tay bảo vệ biên giới hải đảo, Đoàn thanh niên thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu với người dân và chiến sĩ Đồn biên phòng huyện đảo Cồn Cỏ. Những món quà từ đất liền ra đảo như: cây xanh, áo quần, sách vở, thuốc, gạo, gà… đã góp phần động viên quân và dân Cồn Cỏ tiếp tục khắc phục khó khăn giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng, tiền tiêu của tổ quốc.


Anh Nguyễn Trường An, Bí thư Đoàn thanh niên Hải Lăng cho biết: Qua 5 năm thực hiện, đến nay “Cuộc vận động vì nghĩa tình biên giới hải đảo” đã đi sâu vào ý thức và hành động của đoàn viên thanh niên nói riêng cũng như người dân huyện Hải Lăng nói chung. Đặc biệt góp phần trong việc định hướng thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Qua quá trình thực hiện, bằng các hoạt động phong phú, thiết thực và rộng khắp, đến nay nhiều phần việc, công trình thanh niên có ý nghĩa góp phần chung tay bảo vệ biên giới trên biển. Qua đó, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước cũng như trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay với vận mệnh của Tổ quốc.


Thanh Thủy

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 25 năm “Ngày Biên phòng toàn dân", Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới chúc mừng và trân trọng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng tập thể tướng lĩnh, sỹ quan, cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN