Từ chiều 22/4, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối 21/4, bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam Bắc Bộ.

Chú thích ảnh
Không khí lạnh được dự báo sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Khoảng chiều và đêm 22/4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Từ chiều tối và đêm 23/4, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Ngày 22/4, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với không khí lạnh nên ở Bắc Bộ có mưa dông diện rộng; từ chiều tối 22/4, mưa giông mở rộng ra các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế. Từ đêm 22/4 đến ngày 24/4, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến từ 40 - 80mm/24 giờ, có nơi trên 120mm/24 giờ); khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đêm 22/4, ở khu Đông Bắc Bắc Bộ trời chuyển rét; từ đêm 23/4 đến ngày 26/4, các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Thủ đô Hà Nội, đêm 21/4 và ngày 22/4 có lúc có mưa rào và giông. Từ chiều tối 22/4 đến ngày 24/4 có khả năng mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 23/4 đến ngày 26/4 trời chuyển rét với nền nhiệt thấp nhất khoảng 16-18 độ C. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Trên biển, từ đêm 22/4, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4 nên ở vịnh Bắc Bộ gió mạnh cấp 5, từ đêm 23/4 gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết: Hiện mực nước trên các sông thuộc khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đang biến đổi chậm và ở mức thấp. Từ đêm 22/4 đến ngày 24/4, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến từ 40 - 80mm/24 giờ, có nơi trên 120mm/24 giờ); khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 23/4 đến 25/4, trên các sông suối sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 2-3m, hạ lưu các sông khu vực Bắc Bộ từ 1-2m. Mực nước đỉnh lũ trên các sông dưới mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng ở nhiều tỉnh vùng núi Bắc Bộ, đặc biệt tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Bắc Kạn và Thanh Hóa. Nguy cơ xảy ra ngập úng tại các đô thị, đặc biệt là các thành phố Sơn La, Điện Biên Phủ, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng và thủ đô Hà Nội. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất cấp 1. 

Diệu Thúy   (TTXVN)
Thời tiết ngày 21/4: Nhiều khu vực ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có dông
Thời tiết ngày 21/4: Nhiều khu vực ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng rìa phía Nam của rãnh áp thấp bị nén có trục ở khoảng 24 - 27 độ C nối với vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông, nên ngày 21/4, nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở Tây Bắc Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN