Trục vớt 3 ca nô cao tốc chìm trên biển Hội An

Thượng tá Trần Văn Ba, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa Đại, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết: Đến 11 giờ 30 phút ngày 23/7 đã hoàn thành việc trục vớt 3 chiếc ca nô cao tốc bị chìm trên biển Hội An.

Trước đó vào lúc 5 giờ sáng 23/7, các chủ ca nô mang số hiệu QNa 0872, QNa 0863 của Công ty du lịch sinh thái Hòn Chồng và ca nô QNa 0829 của Công ty TNHH Trần Nguyễn bị chìm trên biển báo cho Đồn biên phòng Cửa Đại nhờ trợ giúp trục vớt ca nô bị chìm.

Đồn biên phòng Cửa Đại cử cán bộ chiến sĩ phối hợp với Hải đội 2 khẩn trương triển khai công tác trục vớt ca nô và đưa vào bờ an toàn.

Nguyên nhân khiến 3 chiếc ca nô cao tốc nói trên bị chìm là do việc neo đậu không đúng kỹ thuật. Khi thủy triều xuống khiến ca nô nằm nghiêng, đến lúc gần sáng, thủy triều lên, nước biển tràn vào làm ca nô bị chìm.

Tuy không thiệt hại về người nhưng sự cố trên đã gây thiệt hại hàng chục triệu đồng.



Đoàn Hữu Trung (TTXVN)
Tàu du lịch tự chìm tại cảng Tuần Châu
Tàu du lịch tự chìm tại cảng Tuần Châu

Vào khoảng 11 giờ ngày 14/7, khi đang neo đậu tại cảng tàu số 2 Tuần Châu (Quảng Ninh), tàu Hữu Nghị 08-QN2502 đã tự chìm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN