Tàu du lịch tự chìm tại cảng Tuần Châu

Vào khoảng 11 giờ ngày 14/7, khi đang neo đậu tại cảng tàu số 2 Tuần Châu (Quảng Ninh), tàu Hữu Nghị 08-QN2502 đã tự chìm.

Tàu du lịch Hữu Nghị 08-QN2502 thuộc Công ty TNHH một thành viên Toàn Hữu Nghị. Tàu có khả năng chở 48 khách, hạn đăng kiểm ngày 15/9/2016. Trước đó, Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra và kết luận tàu không đảm bảo an toàn kỹ thuật, do đó Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Ninh đã dừng cấp phép hoạt động cho tàu Hữu Nghị 08-QN2502 từ ngày 8/6/2016.

Tại thời điểm bị chìm, tàu đang neo đậu tại cảng Tuần Châu và chỉ có thuyền viên là Bùi Công Tùng (sinh năm 1993) trông coi. Nguyên nhân tàu chìm ban đầu được xác định do nước tràn qua vỏ tàu, thuyền viên trông coi không phát hiện kịp thời. Vụ chìm tàu không gây thiệt hại về người.

Hiện các cơ quan chức năng đang xác minh nguyên nhân cụ thể và yêu cầu chủ tàu, Ban Quản lý cảng Tuần Châu trục vớt, đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực.

Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Ninh Lê Hồng Thắng cho biết: Ngoài tàu Hữu Nghị 08-QN2502 bị chìm, hiện nay tại Cảng Tuần Châu còn có 3 tàu du lịch khác đang neo đậu cũng bị dừng hoạt động do không đảm bảo an toàn kỹ thuật. Ông Thắng đề nghị Cảng Tuần Châu bố trí vị trí neo đậu hợp lý, có phương án bảo vệ, bảo quản tàu để tránh trường hợp xảy ra hỏa hoạn, chìm tàu làm ảnh hưởng chung đến hình ảnh của đội tàu du lịch Quảng Ninh.

Văn Đức (TTXVN)
Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng vụ chìm tàu tại Thái Bình
Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng vụ chìm tàu tại Thái Bình

Sáng sớm 6/7, ngư dân ở xã Mỹ Tân (tỉnh Nam Định) đã vớt được thi thể cháu Trần Văn Duy (8 tuổi), nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm tàu tại Thái Bình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN