Trông xe miễn phí cho du khách đến Phủ Tây Hồ

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân đi du xuân và hạn chế tình trạng các bãi xe tự phát “chặt chém” du khách, Công an quận Tây Hồ và Đoàn thanh niên quận Tây Hồ đã đứng ra tổ chức trông giữ xe miễn phí cho người dân khi đến Phủ Tây Hồ.

Chiều mồng 4 Tết trời Hà Nội hửng nắng, rất đông người dân và du khách thập phương đã đến Phủ Tây Hồ. Lực lượng Công an quận Tây Hồ và Đoàn thanh niên quận Tây Hồ căng người bố trí các kíp trực để hướng dẫn người dân gửi xe, không để xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ tại đường vào cũng như đường ra của Phủ Tây Hồ.


Đây là năm thứ hai, Công an quận Tây Hồ và Đoàn thanh niên quận Tây Hồ tiến hành trông giữ xe miễn phí cho người dân Thủ đô và du khách thập phương khi đến Phủ Tây Hồ. Việc làm đầy ý nghĩa này đã nhận được sự ủng hộ của du khách cũng như nhân dân địa phương. Bà Lê Thị Lan (phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, bà rất vui khi năm nay đến Phủ Tây Hồ được đoàn viên thanh niên hướng dẫn tận tình, gửi xe miễn phí.


Bí thư Quận đoàn Tây Hồ Phùng Thị Ngọc Anh cho biết, việc trông giữ xem miễn phí bắt đầu từ 23 giờ đêm 30 Tết cho đến ngày 6 Tết. Quận đoàn đã huy động thanh niên của 8 phường trong quận với 45 đoàn viên/ngày chia làm ba ca (15 người/ca), phối hợp với lực lượng công an quận và đoàn viên thanh niên của công an quận Tây Hồ tiến hành trông giữ xe cho người dân. Ca trực đầu tiên trong ngày bắt đầu từ 7 giờ sáng, kết thúc ca cuối ngày vào 21 giờ tối.


“Rút kinh nghiệm từ Tết năm 2016, năm nay bãi giữ xe được tận dụng thêm diện tích phía ngoài bãi phía Hồ Tây. Khu đất này trước đó có nhiều cây cối rậm rạp, Đoàn thanh niên quận đã phát quang, san ủi bẳng phẳng, căng dây, dựng cọc sắt cử người hướng dẫn xe vào xe ra, để có thể đáp ứng nhu cầu gửi xe cao trong những ngày Tết”, Bí thư Quận đoàn Hồ Tây Phùng Thị Ngọc Anh cho biết.


Các ca trực hầu như phải “căng” hết sức mình do lượng du khách tới Phủ Tây Hồ rất đông. Ước tính sơ bộ trong 4 ngày (từ đêm 30 Tết cho đến ngày 4 Tết, trong đó cao điểm nhất là ngày mồng 1 Tết), Đoàn thanh niên quận Tây Hồ đã tiếp nhận trông giữ khoảng trên 10.000 lượt xe máy và ô tô an toàn, không để xảy ra mất mát, hư hỏng phương tiện của du khách.


“Mặc dù phải làm việc có khi rất mệt, nhưng các đoàn viên thanh niên đều rất nhiệt tình. Việc làm này cũng đã tạo nên sáng văn minh trên địa bàn quận Tây Hồ”, Bí thư Quận đoàn Tây Hồ Phùng Thị Ngọc Anh nhấn mạnh.


Dưới đây là một số hình ảnh PV Tin Tức ghi nhận tại Phủ Tây Hồ chiều 4 Tết Đinh Dậu:

Rất đông du khách tới Phủ Tây Hồ.

Không vào được khu vực Ban Công đồng nhiều người phải đứng ở phía ngoài.

Mâm lễ được giơ cao.

Các gia đình xin sớ đầu năm.

Người xe như nêm ra vào bãi giữ xe miễn phí.

Bãi giữ xe lúc nào cũng kín xe.

Đoàn viên thanh niên nhanh chóng lấy vé cho du khách.

Xe vào, ra đều được các đoàn viên thanh niên hướng dẫn tận tình.


Xuân Phong
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN