Tri ân các cựu chiến binh và thanh niên xung phong tỉnh Điện Biên

Sáng 6/3, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ tri ân các cựu chiến binh và thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Chú thích ảnh
Ban Tổ chức trao quà cho các cựu chiến binh và Thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

Đây là hoạt động nằm trong Tuần lễ khám, điều trị, phẫu thuật miễn phí, tặng quà cho trẻ hở môi vòm miệng; trao tặng ghế máy răng, trang thiết bị nha khoa; tuyên truyền chăm sóc sức khỏe răng miệng và tặng quà các cựu chiến binh và cựu thanh niên xung phong tỉnh Điện Biên, nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).

Tại Lễ tri ân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Cao Bính, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội cho biết, từ ngày 4 – 8/3, Bệnh viện đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông sức khỏe, khám, điều trị, phẫu thuật miễn phí và tặng quà cho cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, học sinh trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, các y, bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội tổ chức khám, điều trị và tặng quà 732 cựu chiến binh là chiến sĩ Điện Biên, cựu thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh. Các cựu chiến binh được khám, điều trị răng miệng, truyền thông về chăm sóc sức khỏe răng miệng và nhận quà tri ân, gồm thuốc bổ, trang phục, tiền mặt…

Ông Mùa A Lồng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên ghi nhận, cảm ơn tình cảm quý báu và những món quà mà Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội dành cho các cựu chiến binh và thanh niên xung phong trong tỉnh; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, nhằm góp phần nâng cao sức khoẻ cho các cựu chiến binh, thanh niên xung phong nói riêng và nhân dân tỉnh Điện Biên nói chung.

Cũng trong các hoạt động tại Điện Biên, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội đã tổ chức chương trình truyền thông, chăm sóc sức khỏe răng miệng và tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học xã Thanh An, Trường Tiểu học xã Noong Luống (huyện Điện Biên) và tổ chức khám, điều trị răng miệng cho gần 800 học sinh Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện (phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ). Tại đây, các bác sĩ trực tiếp hướng dẫn các em học sinh cách chăm sóc, vệ sinh răng miệng đúng cách và lựa chọn chế độ ăn uống phù hợp để có hàm răng chắc khỏe.

Bệnh viện còn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho 420 cán bộ quản lý, y tế học đường tại tỉnh Điện Biên và các tỉnh phía Bắc; tặng kinh phí cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Điện Biên mua 10 máy tính trị giá 150 triệu đồng…

Tại lễ tri ân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng bày tỏ vui mừng khi Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội quan tâm, có nhiều hoạt động thiết thực tại Điện Biên. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đây là tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc, sự tri ân của lãnh đạo bệnh viện tới các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và dành tình cảm cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. 

Dịp này, Ban Tổ chức trao 70 suất quà cho các cựu chiến binh và thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Tin, ảnh: Phan Quân (TTXVN)
Thiếu nhi TP Hồ Chí Minh hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Thiếu nhi TP Hồ Chí Minh hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 26/2, Hội đồng Đội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động đợt hoạt động “Em là chiến sĩ Điện Biên Thành phố Bác Hồ” cho đội viên, thiếu nhi cấp tiểu học trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN